Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bế mạc Liên hoan hát quan họ, ca trù tỉnh Bắc Giang: Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Cập nhật: 17:39 ngày 24/08/2019
(BGĐT)-Sau gần hai ngày với 63 tiết mục biểu diễn đặc sắc, đậm chất văn hóa dân gian, Liên hoan hát quan họ, ca trù tỉnh Bắc Giang đã khép lại vào chiều 24-8.

Ấn tượng là trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan, đông đảo công chúng mến mộ nghệ thuật truyền thống được đắm mình trong những điệu múa, lời ca, tiếng hát mượt mà, đằm thắm của dân ca quan họ, ca trù, trong đó quan họ là loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 10 năm qua. 

{keywords}

Tiết mục Dọn quán bán hàng của liên anh, liền chị quan họ huyện Lạng Giang biểu diễn chiều 24-8.

Hơn 400 liền anh, liền chị, nghệ nhân, nhạc công của 10 đoàn nghệ thuật trong tỉnh đã góp phần khẳng định quan họ, ca trù đang được tỉnh Bắc Giang bảo tồn, lưu giữ tích cực.

Ông Nguyễn Quách Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh, Phó Trưởng Ban giám khảo liên hoan cho biết: Chất lượng Liên hoan năm nay đạt yêu cầu đề ra. Các đoàn nghệ thuật có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức biểu diễn. Nhiều tiết mục, chương trình được xây dựng, luyện tập công phu, bám sát thể lệ, tạo được ấn tượng với khán giả. 

Những chương trình tại Liên hoan đã vẽ lên không gian văn hóa đậm đà bản sắc, bức tranh quê hương tươi đẹp, nhiều màu sắc. Riêng với ca trù, có không ít diễn viên trẻ, thể hiện tốt khả năng ca hát như: Lina (Yên Dũng); Thanh Mai, Hà Luyến (TP Bắc Giang)…

Liền chị quan họ Trần Thị Hường ở xã Phi Mô (Lạng Giang) chia sẻ: "Tôi thực sự ấn tượng với quy mô, cách thức tổ chức liên hoan lần này. Được sống trong không gian văn hóa dân gian tại đây, tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc”.

{keywords}

Ban tổ chức trao cờ cho các đơn vị đoạt giải.

Kết thúc Liên hoan, TP Bắc Giang, các huyện Yên Dũng, Lục Nam và Việt Yên giành giải A toàn đoàn phần thi quan họ. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao 4 giải A, 4 giải B, 2 giải C tập thể (quan họ); trao chứng nhận 12 giải A, 12 giải B, 25 giải C cho các tiết mục quan họ xuất sắc và 5 giải A, 5 giải B, 4 giải C cho tiết mục ca trù đặc sắc.

Liên hoan lần này là dịp để mỗi ca nương, nghệ nhân có dịp gặp gỡ, giao lưu và hội ngộ trong bầu không khí vui vẻ, đoàn kết, học hỏi. Thông qua đó tạo sức lan tỏa cho dân ca quan họ, ca trù trong đời sống.

10 huyện, thành phố tham gia Liên hoan hát quan họ, ca trù tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)-Tối 23-8, tại Rạp Sông Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Liên hoan hát quan họ, ca trù toàn tỉnh năm 2019. 
Thống nhất nội dung, chương trình lễ kỷ niệm 10 năm quan họ, ca trù được UNESCO vinh danh
(BGĐT)-Chiều 22-8, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II, năm 2019, chủ trì buổi họp bàn, thống nhất nội dung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của buổi lễ.
Gặp mặt các làng quan họ và câu lạc bộ ca trù tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 21 - 8, tại nhà văn hóa thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên) UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện các làng quan họ cổ, câu lạc bộ (CLB) ca trù và nghệ nhân nhân dân. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị dân ca quan họ, ca trù
(BGĐT)-Hội thảo Bảo tồn và phát huy dân ca quan họ, ca trù vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận góp phần đưa ra giải pháp nhằm tiếp tục tạo sức lan tỏa hai loại hình sinh hoạt văn hóa này.
Huy động nguồn lực bảo tồn, mở rộng không gian văn hóa quan họ, ca trù
(BGĐT) - Ngày 20-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy dân ca quan họ, ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...