Nâng tầm giá trị nghệ thuật chèo
Những chiếu chèo nổi danh
Bắc Giang hiện nay có khoảng 40 CLB cùng hàng chục đội chèo ở hầu hết các huyện, TP. Trong số này, có nhiều CLB giàu truyền thống, hoạt động như một đội nghệ thuật chuyên nghiệp, có tiếng trên các chiếu chèo trong vùng nhờ khả năng biên đạo, dàn dựng và tổ chức luyện tập, biểu diễn.
Một tiết mục chèo truyền thống do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Giang thể hiện. Ảnh: Nguyễn Hưởng |
CLB chèo thôn Bắc Am, xã Tư Mại (Yên Dũng) là một ví dụ. Với gần 30 thành viên chính thức và khoảng 10 diễn viên nhỏ tuổi, CLB tập luyện thường xuyên vào dịp cuối tuần. Hằng năm, CLB đề ra mục tiêu học thêm từ 2-3 làn điệu mới. Nhờ lực lượng đông đảo, với niềm say mê dân ca, CLB đã dàn dựng, tái hiện thành công nhiều trích đoạn chèo nổi tiếng như "Quan âm Thị Kính", "Lưu Bình - Dương Lễ", "Xúy Vân".
Đặc biệt, CLB sáng tác được nhiều tiểu phẩm, trích đoạn mới, hấp dẫn như vở: Cạm bẫy phấn son (giành giải A liên hoan sân khấu không chuyên toàn tỉnh); trích đoạn Hội làng, Tiễn anh lên đường, Trăng thu nhớ Bác.
Ở huyện Tân Yên, CLB chèo làng Hạ, xã Cao Thượng thu hút khoảng 80 thành viên tham gia, hầu hết đều cao tuổi. Hằng tháng, CLB tổ chức biểu diễn, giao lưu tại địa phương hoặc các xã lân cận. Với đội ngũ diễn viên có khả năng ca hát, diễn xuất tốt, những buổi diễn của CLB luôn thu hút đông đảo người xem. Để góp phần lan tỏa tiếng hát chèo, CLB quan tâm truyền dạy, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về chèo cho giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn.
CLB chèo Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh (Việt Yên) hoạt động thường xuyên, tích cực với sự tham gia của những gương mặt thuộc hàng nghệ nhân như bà Đỗ Thị Khoa, Thân Thị Nền, Nguyễn Thị Nhiên đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, bảo tồn, phát triển nghệ thuật truyền thống của quê hương.
Bên cạnh đó, có thể kể tới nhiều CLB khác mà mỗi lần biểu diễn đều thu hút đông đảo người xem như: CLB chèo huyện Yên Dũng, CLB chèo thôn Tân Ninh, xã Tư Mại (Yên Dũng); CLB chèo Đồng Quan, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang)…
Cho điệu chèo ngân xa
Tháng 7-2019, Liên hoan chèo tỉnh Bắc Giang được tổ chức thu hút hơn 300 diễn viên, nhạc công của 10 huyện, TP tham gia. Công phu, đa dạng, sinh động, sáng tạo trong đạo diễn, dàn dựng là những nét nổi bật từ liên hoan mà mỗi đơn vị góp mặt thể hiện.
Đội chèo thôn Yên Hồng, xã Yên Lư (Yên Dũng) biểu diễn tại Liên hoan hát chèo-hát dân ca của xã năm 2019. |
Điều đó cho thấy phong trào hát, diễn chèo ở các địa phương đang hồi sinh. Việc tổ chức liên hoan đã tạo không gian, sân khấu để các diễn viên thể hiện khả năng, từ đó đánh giá chất lượng hoạt động và công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật chèo truyền thống của mỗi địa phương.
Bên cạnh việc tạo dựng “sân chơi” cho các CLB, những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động tích cực. Đơn cử, từ năm 2005 đến nay, Nhà hát Chèo tỉnh thực hiện dự án hỗ trợ nhằm khôi phục, nâng cao chất lượng nghệ thuật cho CLB chèo của các địa phương, mỗi năm 2-3 CLB. Ngoài cử nghệ sĩ về hướng dẫn CLB hát, diễn các trích đoạn chèo cổ, Nhà hát còn đầu tư trang phục, đạo cụ biểu diễn, thiết bị âm thanh giúp các CLB có điều kiện hoạt động tốt hơn.
Qua nhiều năm tổ chức hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Tạ Quang Lẫm, Giám đốc Nhà hát Chèo tỉnh chia sẻ: “Nghệ thuật chèo gần đây được duy trì và phát triển mạnh, thể hiện ở số CLB, đội chèo ngày càng tăng.
Mỗi năm Nhà hát thực hiện khoảng 80 buổi diễn miễn phí tại các vùng quê và buổi nào cũng thu hút rất đông khán giả. Điều đó khẳng định, người dân dành nhiều tình cảm, niềm say mê với nghệ thuật chèo. Đó là động lực để các nghệ sĩ, diễn viên và nhiều hạt nhân ở cơ sở tâm huyết với việc bảo tồn, phát huy giá trị và nâng tầm nghệ thuật chèo”.
Được biết, Liên hoan Chèo toàn quốc diễn ra tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 14 đến 28-9. Với các vở diễn đặc sắc, được thể hiện bởi những diễn viên, nhạc công chuyên nghiệp, Liên hoan hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả đam mê nghệ thuật truyền thống đến thưởng thức, qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy môn nghệ thuật chèo ở Bắc Giang ngày càng phát triển.
Nghệ thuật chèo truyền thống những năm qua thường xuyên được bảo tồn, phát huy giá trị. Sự quan tâm, đầu tư tích cực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương trong tỉnh giúp tiếng hát, nhịp trống chèo mãi vang xa.
Quốc Trường
Ý kiến bạn đọc (0)