Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các huyện: Yên Dũng, Lục Ngạn, Tân Yên và TP Bắc Giang đoạt giải Nhất Liên hoan Tuyên truyền lưu động

Cập nhật: 18:01 ngày 16/10/2019
(BGĐT) - Ngày 16 - 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động lưu động. Tới dự có ông Vũ Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTT&DL; đại diện một số sở ngành của tỉnh và 300 tuyên truyền viên thuộc 10 đội của 10 huyện, thành phố.

Tham gia liên hoan, mỗi đội thể hiện 3 phần thi gồm: Sáng tác, trưng bày tranh cổ động; diễu hành xe tuyên truyền lưu động, biểu diễn nghệ thuật tổng hợp. Các nội dung dự thi có chủ đề tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự đổi mới của quê hương đất nước con người Bắc Giang; biểu dương các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, phòng chống các tệ nạn xã hội...

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở và Sở VHTT&DL tặng hoa cho các đội thi.

Các đội đã mang đến liên hoan 30 tranh cổ động sáng tác mới; 10 xe ô tô trang trí tuyên truyền cổ động; 10 chương trình ca - múa - nhạc - kịch tổng hợp. Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo cho mỗi nội dung. 

Đối với phần thi xe tuyên truyền, các đơn vị đã dành thời gian thiết kế sáng tạo làm nổi bật đặc trưng cơ bản của xe tuyên truyền lưu động là: Rõ ràng, nổi bật, dễ nhìn, dễ truyền tải nội dung tuyên truyền mang đặc trưng riêng của mỗi địa phương. 

{keywords}

Xe tuyên truyền lưu động diễu hành trên đường TP Bắc Giang.

Phần sáng tác trưng bày tranh cổ động, các đơn vị đã bám sát nội dung chủ đề kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch bảo vệ di sản văn hóa mỗi địa phương với thiết kế đẹp, hấp dẫn mang thông điệp rõ ràng. Đặc biệt, ở chương trình nghệ thuật, nhiều đội đã có tác tiết mục ca- múa - nhạc - kịch phong phú, sinh động, mang hơi thở cuộc sống, tạo ấn tượng sâu sắc với khán giả, nêu bật được chủ đề tuyên truyền.

{keywords}

Phần dự thi của huyện Yên Dũng.

Liên hoan nhằm đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền lưu động trong thời gian qua đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị, tuyên truyền viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, qua đó đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền để nâng cao hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

{keywords}

Tiểu phẩm dự thi của TP Bắc Giang.

Kết thúc, Ban Tổ chức trao 30 giải cho các đơn vị, tiết mục, tác phẩm, vai diễn xuất sắc, trong đó 4 giải A toàn đoàn thuộc về đội tuyên truyền các huyện: Yên Dũng, Lục Ngạn, Tân Yên và TP Bắc Giang.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL trao 4 giải A toàn đoàn.

Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc
Sáng 2-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, tổ chức khai mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc.
Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân
(BGĐT)- Ngày 8-10, tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gần 100 đại biểu là cán bộ, nhân dân trên địa bàn.
Báo Đảng địa phương tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp: Bảo đảm đúng, trúng, sát thực, hiệu quả
(BGĐT)- Tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo Đảng các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho 3 giai đoạn (trước, trong và sau đại hội) bảo đảm đúng, trúng, sát thực, hiệu quả. Đây là nội dung chính được trao đổi tại hội thảo báo Đảng các tỉnh, TP khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 27 năm 2019 do Báo Thái Bình đăng cai tổ chức ngày 15-10.
Bắc Giang nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên
(BGĐT) - Kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng và đồng thuận xã hội. Qua đó bảo đảm cho các cấp ủy phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Đức Hà: Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền
(BGĐT)- Thường xuyên quan tâm tới yếu tố “chân, thiện, mỹ”, nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, tính diễn đàn trên báo là mong muốn của đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc sáng nay với Ban Biên tập Báo Bắc Giang. 

Lệ Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...