Tăng cường thu hút đầu tư phát triển đô thị
Khu Trung tâm văn hóa huyện nằm trong Khu đô thị Gwin, thị trấn Nham Biền. |
Thực hiện Nghị quyết, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn quán triệt, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện thu hút và chấp thuận 62 dự án đầu tư mới, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 156 ha với tổng vốn đăng ký hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó thu hút đầu tư và được chấp thuận đầu tư ba dự án khu đô thị, khu dân cư mới (Khu sinh thái khe Hang Dầu, thị trấn Nham Biền; Khu dân cư Lạc Phú 3, xã Cảnh Thụy và Khu dân cư Nam Tiến, xã Đồng Việt), tổng diện tích đất sử dụng là 51,65 ha, mức đầu tư dự kiến 663 tỷ đồng.
Công trình biểu tượng huyện Yên Dũng đặt tại trung tâm thị trấn Nham Biền. |
Trong năm 2019, huyện tập trung đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án như: Khu sinh thái khe Hang Dầu; Bến xe khách tại thị trấn Nham Biền; Xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Nham Biền và các xã lân cận; dự án Khu đô thị mới Đất Vượng - Phượng Hoàng, xã Nội Hoàng, quy mô hơn 21 ha.
Để mở rộng, kết nối đô thị với các khu vực có tiềm năng, huyện chủ trương sử dụng nguồn vốn đầu tư công tập trung cho các công trình hạ tầng giao thông. Giai đoạn 2016-2019, UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất đầu tư đường ĐH.5B từ xã Cảnh Thụy đi đê tả Cầu Ba Tổng, xã Yên Lư dài hơn 13 km, tổng mức đầu tư 419 tỷ đồng; kết nối giao thông khu vực các xã Đồng Việt, Đức Giang, Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Tư Mại, thị trấn Nham Biền, Yên Lư với các KCN Vân Trung, Quang Châu (huyện Việt Yên).
Đường nối tỉnh lộ 299 (cầu Bến Đám) với đường Tây Yên Tử có tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng đã được đưa vào sử dụng. |
Dự án xây dựng đường nối đường tỉnh 299 (cầu Bến Đám) với đường Tây Yên Tử dài 3,8 km với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng, kết nối thuận lợi khu vực thị trấn Nham Biền, các xã: Tân Liễu, Xuân Phú, Lãng Sơn với đường tỉnh 293 (đường Tây Yên Tử) là tuyến đường có nhiều tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Huyện cũng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 398 đoạn từ Đồng Việt đi thị trấn Nham Biền; tuyến quốc lộ 17 đoạn từ cống Kem, thị trấn Nham Biền đi xã Tiền Phong, tổng mức đầu tư khoảng 519 tỷ đồng.
Hạ tầng Khu đô thị Lạc Phú 3, xã Cảnh Thụy đang được thi công. |
Không chỉ vậy, Yên Dũng còn nghiên cứu, mời gọi, đề xuất đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, du lịch sinh thái theo định hướng phát triển trọng tâm như: Nâng cấp đường vào chùa Kem, thị trấn Nham Biền; Khu đô thị sinh thái Nham Biền, thị trấn Nham Biền; Khu sinh thái khe Hang Dầu; Khu du lịch sinh thái tâm linh thôn Kem, thị trấn Nham Biền. Trong năm 2019, phối hợp với chùa Ba Vàng thực hiện thu hút đầu tư, triển khai xây dựng chùa Thiên Lai, thị trấn Nham Biền góp phần hình thành chuỗi điểm du lịch tâm linh của huyện.
Đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian tới, huyện Yên Dũng tập trung thu hút đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Thu hút các nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia xây dựng đô thị theo nhiều hình thức.
Bên cạnh đó, rà soát điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn theo hướng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí về phân loại đô thị; chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, chính sách thu hút đầu tư, tận dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên. Thông qua đó phấn đấu từng bước hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về tiêu chí cho các đô thị trên địa bàn.
Ý kiến bạn đọc (0)