Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >>Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dân vận khéo ở thôn Ngò 1

Cập nhật: 20:58 ngày 20/08/2019
(BGĐT) - Thôn Ngò 1, xã Đồng Kỳ (Yên Thế) là thôn thuần nông, 187 hộ dân, 630 khẩu với 5 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu và Dao cùng sinh sống. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng nên tổ dân vận thôn do đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận làm tổ trưởng đã xây dựng kế hoạch, vận động người dân đồng thuận thống nhất cao.
{keywords}

Đường làng thôn Ngò 1, xã Đồng Kỳ (Yên Thế) được xây dựng từ nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân vận thôn Ngò 1 cho biết, tham gia xây dựng nông thôn mới, Tổ dân vận thôn đăng ký tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, giải phóng hành lang đường giao thông, tích cực đóng góp tiền đối ứng xây dựng các công trình như: Cứng hóa đường giao thông, nghĩa trang, cổng làng… 

Theo đó, các thành viên trong tổ tăng cường tuyên truyền, vận động tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân địa phương cũng như kêu gọi con em quê hương thành đạt công tác, làm ăn xa xây dựng quê hương. 

Nhờ đó, người dân trong thôn tình nguyện góp gần 630 triệu đồng, hiến hàng trăm m2 đất để xây dựng công trình. Nhiều hộ tự nguyện ủng hộ từ vài triệu đến trên 10 triệu đồng hoặc hiến hàng trăm mét vuông đất. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Ngọc Hiên. Ông chia sẻ, bản thân và gia đình ông không chỉ tích cực ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới mà còn vận động con em đi làm ăn xa về đóng góp xây dựng cổng làng, đường giao thông to đẹp, khang trang. 

Bằng sự nỗ lực đó, nhiều công trình trong thôn đã được nâng cấp, xây mới như nhà văn hóa, đường bê tông… tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, đi lại và lưu thông hàng hóa thuận tiện. Một số tuyến đường còn được trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Cùng với vận động người dân xây dựng công trình nông thôn mới, tổ dân vận của thôn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tăng thu nhập. Thôn có 60 ha cấy lúa, trồng màu,

 hầu hết diện tích này đều được quay vòng 3-4 vụ/năm, không để đất trống. Mùa nào, thức ấy khắp các cánh đồng của thôn đều được phủ kín màu xanh của các loại cây trồng như bí xanh, củ đậu, khoai tây. Theo lãnh đạo thôn thì, trong thôn có tới 20 ha đất được quay vòng 4 vụ/năm: Lúa xuân - bí xanh - củ đậu - khoai tây, còn lại là diện 3 vụ/năm như: Lúa - củ đậu - khoai tây hay lúa - lúa - khoai tây hoặc cây màu khác. 

Cùng với sản xuất lúa, cây màu, nhiều hộ còn phát triển chăn nuôi gà, dê cho thu nhập cao. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Hữu Vượng từ nuôi gà, kinh doanh thuốc thú y, con giống thu lãi hơn 230 triệu đồng/năm; hộ ông Trịnh Tiến Soạn chăn nuôi dê, nuôi gà kết hợp trồng ớt, củ đậu, bí xanh lãi 200-300 triệu đồng/năm. Được biết, năm ngoái thôn chỉ còn còn 12 hộ nghèo, giảm 2 hộ so với năm trước. Số hộ khá giàu có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm chiếm hơn  30%. 

Với cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, tổ dân vận thôn Ngò 1 đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng.

Đến nay, 16/16 tiêu chí nông thôn mới của thôn đã hoàn thành. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của tổ dân vận thôn. Tổ dân vận thôn được Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thế đánh giá là “Tổ dân vận khéo tiêu biểu”.

Những điển hình làm theo Bác ở Yên Thế (Bắc Giang)
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại huyện Yên Thế (Bắc Giang), nhiều mô hình hay, tấm gương điển hình đã xuất hiện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Yên Thế năm 2019
(BGĐT) - Huyện ủy Yên Thế (Bắc Giang) vừa tổ chức vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Thanh Giang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện…
Xã Tiến Thắng (Yên Thế): Đường bị chiếm dụng, nông dân để ruộng hoang
(BGĐT) - Công dân thôn Tiến Trung, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế (Bắc Giang) phản ánh, hộ ông Lục Văn Phổ rào chiếm đường đi ra khu đồng Gốc Cọ. Hậu quả, nhiều hộ dân có ruộng ở khu vực này phải bỏ hoang vì không có lối vào sản xuất.

Như Hoa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...