Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dân vận khéo vì lợi ích chung

Cập nhật: 07:00 ngày 25/02/2020
(BGĐT) -  Với mục tiêu thúc đẩy phong trào thi đua dân vận khéo phát triển rộng khắp, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Bắc Giang đang thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu. Hiệu quả từ các mô hình này đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Thiết thực, hiệu quả

Thứ 6 hằng tuần, hoạt động tiếp nhận thu gom phế liệu của các hội viên phụ nữ phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) nhằm xây dựng quỹ hỗ trợ trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn lại diễn ra. Công việc này đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình hội viên theo hướng tích cực. 

{keywords}

Người dân thôn Sông Cùng, xã Tân Hưng (Lạng Giang) giúp nhau xây lại tường bao sau khi hiến đất mở rộng đường.

Chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho biết: "Mô hình dân vận khéo này đang ngày càng phát huy hiệu quả và được nhân rộng. Hiện đơn vị đã thành lập và ra mắt gần 90 tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác và 17 điểm thu gom tập trung. Năm qua, số tiền thu được từ hoạt động trên, Hội đã trao tặng hơn 100 suất quà cho hội viên hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vượt khó".

Khác với nhiều nơi còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thì ở thôn Sông Cùng, xã Tân Hưng (Lạng Giang) có nhiều gia đình hiến đất vì việc chung. Năm 2019, Sông Cùng triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trưởng thôn Đoàn Thế Tảo cho hay: "Người dân trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, tâm lý gắn bó với vườn tược, ruộng đồng đã hằn sâu vào nếp nghĩ. Vận động nhân dân hiến đất, các thành viên trong tổ dân vận tích cực đến từng nhà tuyên truyền, giải thích. Từ sự vào cuộc đó, nhiều hộ trong thôn đã tiến hành sửa, xây mới lại cổng nhà hoặc tự giác lùi tường rào để mở rộng đường mà không yêu cầu bồi thường. Kết quả, nhân dân trong thôn hiến hơn 2.000m2 đất phục vụ cứng hoá đường giao thông, đường nội đồng. Đáng lưu ý, tổ dân vận của thôn còn vận động người dân trồng được hơn 700 cây dừa ở các trục đường thôn, tạo cảnh quan môi trường trong lành, sạch đẹp.

Lan tỏa phong trào

Năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, công nhận 89 mô hình, điển hình dân vận khéo. Ban Dân vận các huyện, TP cũng xét và ban hành quyết định công nhận đối với hàng trăm tập thể, cá nhân làm tốt.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin: Phong trào thi đua dân vận khéo được các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức trong hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Từ định hướng chung của tỉnh, Ban Dân vận các huyện, thành ủy chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm xây dựng những mô hình, điển hình theo phương châm sát thực tiễn, vì cộng đồng nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Do tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên phong trào thi đua dân vận khéo được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Thông qua phong trào, toàn tỉnh đã có hơn 5 nghìn mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đáng kể thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đặc biệt, tại những xã đăng ký thực hiện nông thôn mới hai năm qua đã xây dựng hàng trăm mô hình dân vận khéo vì cộng đồng. Các mô hình đã vận động các tổ chức, cá nhân, người dân đóng góp gần 100 tỷ đồng; hiến gần 120 nghìn m2 đất và hàng vạn ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tiêu biểu như mô hình tự quản bảo vệ môi trường của thôn Bãi Cả, xã Tiên Lục (Lạng Giang) với hơn 85% hộ dân chăn nuôi xây hầm biogas; vận động người dân tham gia BHYT đạt 100% của khối dân vận xã Đồng Tân (Hiệp Hòa); tuyên truyền nhân dân thu gom rác thải giải tỏa thành công tụ điểm gây ô nhiễm trên đường đê của tổ dân phố Châu Xuyên, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang)...

Thấy rõ hiệu quả phong trào thi đua, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận. Gắn dân vận khéo với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, cơ sở, nhất là quan tâm nhân rộng các mô hình có sức lan tỏa cao. Cùng đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc duy trì bền vững những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Dân vận khéo ở Lục Nam: Mô hình nhỏ, sức lan tỏa lớn
(BGĐT) - Ở Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang), phong trào thi đua dân vận khéo thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh. Đã có hàng trăm mô hình, điển hình được xây dựng và hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng trong cộng đồng. 
Bắc Giang: Tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, triển khai hiệu quả năm dân vận khéo 2020
(BGĐT)- Chiều 2-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020. 
“Dân vận khéo” xây dựng đô thị, phục vụ dân sinh
(BGĐT) - Lựa chọn việc thiết thực và cách làm sáng tạo, những mô hình “dân vận khéo” trên địa bàn TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị, vì cuộc sống cộng đồng.
Những công trình đậm dấu ấn “Dân vận khéo”
(BGĐT) - Nhờ chọn việc cụ thể, thiết thực, phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Hàng loạt công trình, việc mới, việc khó ở cơ sở đã hoàn thành, in đậm dấu ấn của công tác dân vận.
Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang phát động Tháng Dân vận và biểu dương 89 điển hình dân vận khéo
(BGĐT) - Sáng 7-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức lễ phát động Tháng Dân vận (tháng 10) và biểu dương 89 điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. 
Biểu dương điển hình "dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị
(BGĐT) - Ban Dân vận Thành ủy Bắc Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình "dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. 
Biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị
(BGĐT) - Ngày 19-9, Ban Dân vận Thành uỷ Bắc Giang tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị giai đoạn 2016-2019; phát động “Tháng Dân vận” (tháng 10) năm 2019.

Tuệ An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...