Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thành ủy Bắc Giang: Tập trung giải quyết dứt điểm những việc nổi cộm

Cập nhật: 08:33 ngày 25/03/2019
(BGĐT)- Theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), căn cứ vào thực tiễn địa phương, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Bắc Giang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm. Từ chọn việc cụ thể, tập trung cao trong chỉ đạo, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ.

Chọn việc cụ thể, thiết thực

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, ngoài đăng ký việc làm tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Thành ủy hằng năm đều yêu cầu các cơ sở đảng rà soát, lựa chọn, đăng ký những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết. Phương châm là những việc được chọn phải cụ thể, sát tình hình thực tế, khắc phục được những hạn chế còn tồn tại ở địa phương, đơn vị gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

{keywords}

Tăng cường đối thoại, gặp gỡ người dân, phường Đa Mai đã hoàn thành công trình mở rộng đường Bảo Ngọc.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong hai năm 2018- 2019, các chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký giải quyết 457 vấn đề trọng tâm hoặc hạn chế bức xúc, nổi cộm. Nội dung chủ yếu tập trung vào những đầu việc như: Khắc phục ô nhiễm môi trường; giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; công tác bảo đảm trật tự đô thị; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Ngoài ra, nhiều việc đề cập đến cải tiến lề lối, tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của chi bộ... Khi đăng ký việc, xác định rõ thời gian thực hiện, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời có báo cáo kết quả vào mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ.

Bí thư Đảng ủy phường Thọ Xương Thân Thị Thu Thủy nói: "Năm 2018, địa phương đã khắc phục tình trạng các điểm kinh doanh vật liệu, xả rác gây ô nhiễm môi trường ven đê sông Thương. Để duy trì hiệu quả, năm nay, Đảng ủy vẫn chọn đây là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo". Tại phường Xương Giang, việc trọng tâm mà đơn vị thực hiện năm 2019 là hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng nghĩa trang Đồng Gốm. Còn tại xã Song Khê, Đảng ủy chọn việc tiếp tục giải quyết những vướng mắc liên quan đến chuyển đổi, chuyển nhượng cho thuê, cho mượn đất nông nghiệp là nội dung cần tập trung cao.

Kiên quyết chỉ đạo

Đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: “Ngay sau khi đăng ký, các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để việc thực hiện các vấn đề bảo đảm hiệu quả. Trong quá trình này, tổ công tác của Thành ủy thường xuyên theo dõi, nắm bắt thực tế, lồng ghép chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện ở cơ sở. Tại những nơi khó khăn, từ đề xuất của tổ công tác, Thành ủy yêu cầu cơ quan chuyên môn hướng dẫn hoặc hỗ trợ giải quyết. Quan điểm chung là không né tránh việc khó, tập trung xử lý ngay những bức xúc của người dân”.

Với cách làm trên, nhiều việc khó, nổi cộm tồn tại lâu năm trên địa bàn TP đã được chỉ đạo giải quyết hiệu quả như: Giải tỏa bãi rác tồn lưu tại bờ đê sông Thương giáp ranh phường Lê Lợi và xã Tân Tiến; giải phóng mặt bằng phục vụ nâng cấp, cải tạo đường Xương Giang; di dời các hộ dân ở nhà chung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn... Những tháng đầu năm nay, các phường, xã trên địa bàn đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, khắc phục một số điểm tắc nghẽn ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Điển hình là huy động lực lượng giải tỏa hàng chục công trình vi phạm lấn chiếm hạ tầng kỹ thuật phía sau khu dân cư. Tại phường Đa Mai, thời gian này đang tập trung xử lý hệ thống rãnh thoát, hố ga thu gom nước thải từ làm bún để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cũng liên quan đến việc trọng tâm, nổi cộm, trước Tết Nguyên đán, xã mở rộng đoạn giao cắt giữa đường Mai Sẫu với đường Bảo Ngọc. Qua đó tháo gỡ nút thắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhiều năm qua.

Thực tế, từ việc giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở cơ sở đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp. Thời gian tới, Thành ủy sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện những vấn đề, vụ việc tồn đọng mà các đơn vị đã đăng ký. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hăng hái cùng thực hiện các phong trào thi đua.

Hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn TP Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 22-3, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư giữa UBND TP với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển DN tỉnh.
 
Bước đầu khắc phục tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát thải tại TP Bắc Giang
(BGĐT) - Sau khi Báo Bắc Giang số ra ngày 7-3-2019 đăng bài “Giải quyết tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát thải: Chưa kịp thời, hiệu quả”, ngày 12-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP Bắc Giang chỉ đạo tổ chức kiểm tra, lập phương án, khắc phục tình trạng trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31-3-2019.
 
TP Bắc Giang quyết liệt phòng dịch tả lợn châu Phi
(BGĐT)-TP Bắc Giang có 3.226 hộ, cơ sở nuôi lợn với hơn 17.600 con. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở các tỉnh lân cận Bắc Giang, TP Bắc Giang đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng dịch nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và sức khỏe nhân dân.
 
Giải quyết tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát thải tại TP Bắc Giang: Chưa kịp thời, hiệu quả
(BGĐT) - Hiện nay, một số khu dân cư trên địa bàn TP Bắc Giang xảy ra tình trạng hệ thống thoát thải ách tắc, gây ô nhiễm môi trường đô thị, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để khắc phục hiệu quả cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy chính quyền và ngành chức năng với những giải pháp quyết liệt, kịp thời.
 
TP Bắc Giang: Hơn 1 nghìn người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
(BGĐT) - Thiết thực chào mừng 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27-3 (1946-2019), sáng 3-3, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc Giải Việt dã truyền thống TP Bắc Giang năm 2019 tại Quảng trường 3-2.
 

Vân Anh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...