Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 20:44 ngày 11/05/2020
(BGĐT) - Chung tay cùng chính quyền các địa phương hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 9/5, Tỉnh đoàn Bắc Giang và Nhóm Tâm Thiện nguyện Sơn Động tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người khó khăn. 
{keywords}

Đại diện Tỉnh đoàn và nhà tài trợ trao quà cho người dân huyện Lạng Giang. 

*Điểm đến của chương trình "Chuyến xe hạnh phúc" do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tập đoàn APEC thực hiện vào ngày 9/5 này là hai huyện: Lạng Giang và Yên Thế. 

Tại đây, đoàn đã trao 197 suất quà cho người dân xã Hương Sơn (Lạng Giang) cùng 170 suất cho hộ nghèo xã Đồng Tiến (Yên Thế). Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, nước mắm, đường, trứng, dầu ăn. 

Trước đó, các đơn vị đã trao 156 suất quà cho người nghèo ba xã: Thường Thắng, Hùng Sơn, Hòa Sơn (Hiệp Hòa); 140 suất cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Lam Cốt, Phúc Sơn và Đại Hóa (Tân Yên). Tổng giá trị các phần quà khoảng 140 triệu đồng do vận động ủng hộ từ doanh nghiệp, tổ chức hảo tâm. 

{keywords}

Đoàn tình nguyện huyện Sơn Động cùng các nhà hảo tâm trao quà cho người dân xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu). 

*Cùng ngày, nhóm Tâm Thiện Nguyện Sơn Động, CLB Yoga Dinh dưỡng Vui - Khỏe - Đẹp Sơn Động phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn An Châu (Sơn Động) đã tổ chức chuyến thăm, trao tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo xã biên giới Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu). 

Chuyến đi này, đoàn tình nguyện vượt hàng trăm km đến trao tặng hơn 1 tấn gạo, gần 200 thùng mỳ tôm, 100 đôi giày, hơn 1 nghìn bộ quần áo mới và cũ cho người dân ở bản Sin Chải, xã Mù Sang; cô và trò của Trường Mầm non Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Những phần quà kịp thời giúp đỡ người dân lúc khó khăn, là tình cảm quý báu của nhiều doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh Bắc Giang cùng đóng góp, giúp đỡ. 

Theo ông Ma A Sèo, Trưởng bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, 63/98 hộ dân của bản bị hỏng mái nhà. Cũng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hầu hết lao động đều thất nghiệp, bản nghèo lại càng nghèo hơn. 

Dấu ấn 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện: 24 tập thể, cá nhân được khen thưởng
(BGĐT) Tối 14-10, tại TP Bắc Giang, Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Dấu ấn 20 năm tình nguyện”.
Tháng Thanh niên ở Quân đoàn 2: Rộn ràng, gắn kết
(BGĐT) - Tháng Thanh niên năm nay, các đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 2 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó giúp bộ đội nâng cao đời sống tinh thần, thêm gắn kết và động lực để thi đua huấn luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Triển khai công trình thanh niên cấp tỉnh "Tuổi trẻ Bắc Giang xây dựng lối sống xanh"
(BGĐT) - Ngày 22/3, Tỉnh đoàn tổ chức ngày Đoàn viên với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên công nhân”, triển khai công trình thanh niên cấp tỉnh “Tuổi trẻ Bắc Giang xây dựng lối sống xanh” và ra mắt công trình thanh niên tuyến đường “Văn minh - Sạch đẹp -An toàn” tại cổng làng My Điền, thị trấn Nếnh (Việt Yên). 
Bắc Giang: Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
(BGĐT) - Chương trình “3 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh Bắc Giang triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, đi vào thực tiễn cuộc sống. 
Thủ tướng: Thanh niên phải xung kích cả thời kỳ hậu Covid-19
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Trung ương Đoàn đã phát động thanh niên chung tay thực hiện nhiều hoạt động chống Covid-19.

Tuyết Mai 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...