Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai thác trái phép đất san lấp mặt bằng: Không để việc đã rồi

Cập nhật: 07:00 ngày 22/12/2018
(BGĐT) - Những ngày gần đây, tại nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép, thậm chí lợi dụng giấy phép hạ độ cao để trục lợi tài nguyên. Hoạt động này diễn biến khá phức tạp song chưa được cấp có thẩm quyền quản lý chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời.

Vườn đồi bị san phẳng

Lợi dụng giấy phép hạ thấp độ cao vườn đồi của ông Nguyễn Văn Tứ, diện tích gần 1,5 nghìn m2 và ông Nguyễn Văn Quang, diện tích gần 700 m2, thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn), cuối tháng 11 vừa qua ông Bùi Văn Hồ, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã huy động nhiều máy xúc khai thác đất vượt ranh giới. 

Có mặt tại hiện trường, phóng viên chứng kiến một phần quả đồi lớn tiếp giáp với bờ sông Lục Nam đã được san phẳng gần ngang với mặt sông. Giống như đại công trường, nơi đây luôn có nhiều máy xúc cỡ lớn, ô tô tải vận chuyển đất ra vào như mắc cửi. 

{keywords}

Hiện trường khu vực khai thác đất trái phép tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn).

Theo giấy phép, tổng lượng đất khai thác tại khu vực này hơn 5,6 nghìn m3 và chỉ được đưa về phục vụ thi công Nhà máy Nhiệt điện An Khánh (Lục Nam) song mỗi ngày ông Hồ đã vận chuyển hàng nghìn m3 đất xuống sà lan đưa về tỉnh Hải Dương để bán, trục lợi bất chính.

Tình trạng trên còn xảy ra tại thôn Cầu Gỗ, Giữa, xã Tiên Lục; thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh (Lạng Giang). Không có giấy phép nhưng hơn một tháng nay nhiều đối tượng ngang nhiên bạt đồi, xẻ núi giữa “thanh thiên, bạch nhật”. 

Mỗi ngày, tại các điểm này có hàng đoàn xe tải nối đuôi nhau ra vào vận chuyển đất bán cho một số nhà máy sản xuất gạch ngói. Riêng ở thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh có tới 2 điểm khai thác đất trái phép. Giáp ranh với khu vườn của ông Giáp Văn Khương được UBND huyện cho phép hạ độ cao, có cá nhân đã tự ý múc đất rộng khoảng 1 nghìn m2. 

Cách đó không xa là 3 quả đồi rộng chừng 5 nghìn m2 bị máy múc đào bới tan hoang với độ sâu trung bình 4-5 m. Theo ông Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thanh, khu vực đất bị đánh cắp này là của hộ ông Dương Văn Tĩnh và Dương Văn Tân.

Theo ông Vũ Tấn Cường, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh, theo quy định, trước khi khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính như tiền cấp quyền, thuế bảo vệ môi trường, phí tài nguyên.

Tại xã Bảo Đài (Lục Nam) mới đây cũng xảy ra tình trạng cá nhân “núp bóng dự án” di chuyển nhà xưởng đã hạ độ cao vườn đồi, vận chuyển đất đi bán với khối lượng hàng nghìn m3. 

Theo nguồn tin của phóng viên, thời gian qua hoạt động khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép, lợi dụng giấy phép hạ độ cao để đánh cắp tài nguyên đất còn xảy ra tại huyện Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa với số lượng hàng chục trường hợp nhưng chưa được chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời.

Dấu hiệu làm ngơ

Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ để xảy ra tình trạng đánh cắp tài nguyên diễn ra thời gian dài là do chính quyền sở tại, cơ quan chức năng các huyện chưa làm tròn trách nhiệm quản lý. Có nơi có biểu hiện “làm ngơ”, biết mà không xử lý hoặc có xử phạt xong lại cho làm tiếp.

Lý giải về việc chậm phát hiện vi phạm ở xã Phượng Sơn, ông Nguyễn Trọng Vịnh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Lục Ngạn cho rằng, Phòng chỉ có bốn cán bộ nên việc giám sát gặp nhiều khó khăn. 

Còn theo ông Hoàng Đức Cường, Chủ tịch UBND xã, điểm cấp phép hạ độ cao cách xa trụ sở nên cán bộ xã không thể thường xuyên kiểm tra, túc trực. Lý do này không chính đáng vì hoạt động khai thác đất diễn ra gần một tháng, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải chở đất chạy rầm rập thì không thể có chuyện chính quyền địa phương không thấy, không nắm bắt được.

{keywords}

Điểm khai thác đất trái phép tại thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh (Lạng Giang).

Còn tại huyện Lạng Giang, ông Lê Văn Trại, Chủ tịch UBND xã Tiên Lục thông tin, địa phương có phát hiện đối tượng trộm đất, xử phạt nhiều lần. Tuy nhiên cứ phạt xong, đối tượng này lại tái diễn, xã không có chế tài mạnh ngăn chặn. UBND xã đã nhiều lần đề nghị phòng chức năng, công an huyện phối hợp xử lý nhưng không nhận được sự hỗ trợ kịp thời. 

Trước thực trạng nhức nhối trên, dư luận không khỏi hoài nghi về sự yếu kém trong công tác quản lý của chính quyền sở tại, phòng chức năng huyện, thậm chí có hay không sự “bắt tay” nào đó thì hành vi trộm đất kéo dài mới không bị xử lý dứt điểm.

Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác đất trái phép, ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, tới đây Sở tăng cường cử cán bộ kiểm tra hoạt động này tại các huyện, đề nghị xử lý kịp thời vi phạm. Riêng tại huyện Lạng Giang, Sở vừa có văn bản đề nghị UBND huyện phê bình Chủ tịch UBND xã Tiên Lục để xảy ra tình trạng khai thác đất kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn mặc dù trước đó Sở đã đôn đốc nhiều lần. 

Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh để xảy ra vi phạm trong khai thác đất. Sở đề nghị huyện xác minh đối tượng khai thác đất trái phép, xử phạt, truy thu nghĩa vụ tài chính, quản lý chặt chẽ, không để tái diễn.

Đi liền với giải pháp trên, các huyện được tỉnh giao trách nhiệm cấp phép cho hạ độ cao cần tập trung kiểm tra hoạt động này theo đúng như giấy phép, tránh để việc đã rồi mới truy thu, xử lý vì khó tìm ra đối tượng vi phạm. 

Theo ông Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, qua điều tra, xác minh, mới đây huyện xử phạt ông Bùi Văn Hồ khai thác đất trái phép tại xã Phượng Sơn 45 triệu đồng và truy thu nghĩa vụ tài chính hơn 83 triệu đồng.

Sơn Động: Khai thác khoáng sản trái phép, bờ sông sạt lở
(BGĐT) - Nhiều người dân thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) phản ánh, thời gian gần đây, tại tuyến nhánh sông Lục Nam đoạn giáp ranh giữa thôn Khe Táu và các thôn Trại Chùa, Đồng Hả, Nhân Định (xã Yên Định) liên tục xuất hiện tàu cuốc, máy múc có dấu hiệu khai thác vàng sa khoáng trái phép. Không chỉ lòng sông bị đào bới, nhiều tàu cuốc, hút cát còn gây sạt lở bờ sông, nương bãi của bà con.
 
Phát hiện nhiều đối tượng, phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép tại Lục Ngạn
(BGĐT) - Báo Bắc Giang số ra ngày 6-12 đăng bài “Lục Ngạn: Buông lỏng quản lý sau cấp phép khai thác cát, sỏi” phản ánh tình trạng một số đối tượng sử dụng máy móc khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép tại các xã: Phú Nhuận, Đèo Gia và Tân Lập, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang).
 
Buông lỏng quản lý sau cấp phép khai thác cát, sỏi trái phép tại Lục Ngạn
(BGĐT) - Nhằm đưa hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đi vào nền nếp, các cấp, ngành đã tích cực quy hoạch, cấp phép, giao cho doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, công tác quản lý sau cấp phép đang bộc lộ nhiều bất cập, tạo kẽ hở cho “cát tặc” lộng hành, khiến tài nguyên bị chảy máu, mất an ninh, trật tự.
 
Khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Những ngày gần đây, tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Lợi dụng giấy phép hạ thấp độ cao vườn đồi của ông Nguyễn Văn Tứ, diện tích 1.450 m2 và ông Nguyễn Văn Quang, diện tích 688 m2, ông Bùi Văn Hồ, thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã huy động nhiều máy xúc khai thác đất vượt ngoài ranh giới cho phép. 
 
Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Bắc Giang: Xây dựng phương án khắc phục lỗi đổ thải sai quy định
(BGĐT)-Sau sự việc đổ thải sai phép gây ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống của người dân tại thôn Đền Trắng, xã Đông Sơn (Yên Thế), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hoạt động khai thác than và đổ thải tại mỏ than Bố Hạ (Yên Thế) của Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Bắc Giang. 
 
Kiểm tra việc đổ thải tại Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Bắc Giang
(BGĐT)- Theo ông Ngô Trí Dũng, Trưởng phòng Khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường), sau khi Báo Bắc Giang ngày 26-10 đăng bài “Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Bắc Giang: Đổ thải trái phép gây nguy hại cho người dân”, Sở tiến hành lập đoàn kiểm tra nội dung Báo nêu. 
 

Nhóm PVKT

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...