Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giải thể, điều chỉnh một số xã để xây sân bay quốc tế Long Thành

Cập nhật: 15:57 ngày 29/05/2019
Ngày 29-5, tại huyện Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị cấp xã thuộc huyện Long Thành, nhằm phục vụ xây dựng Dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10-4-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị cấp xã thuộc huyện Long Thành. Theo đó, từ ngày 1-6, xã Suối Trầu bị giải thể trắng do 1.358 ha nằm trong Dự án sân bay quốc tế Long Thành và 126 ha được sáp nhập vào ấp 3, xã Bàu Cạn.

Ngoài ra, xã Bình Sơn điều chỉnh tăng diện tích lên 7.420 ha, trong đó có 5.000 ha là đất thuộc Dự án sân bay quốc tế Long Thành. Các xã còn lại, như: xã Cẩm Đường sau điều chỉnh còn hơn 1.540 ha; xã Long An còn hơn 2.700 ha; xã Long Phước còn hơn 3.740 ha và xã Bàu Cạn còn 4.447 ha. Việc giải thể, điều chỉnh diện tích, dân số tại sáu xã của huyện Long Thành để phục vụ xây dựng Dự án sân bay quốc tế Long Thành, giúp giảm một đơn vị hành chính cấp xã so trước đây.

{keywords}

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo huyện Long Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Phú Cường cho rằng, việc điều chỉnh địa giới hành chính là yêu cầu quan trọng để triển khai Dự án sân bay quốc tế Long Thành. Trên cơ sở đó, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng đề án và trình Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường yêu cầu các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền huyện Long Thành khẩn trương thực hiện bàn giao cơ sở vật chất, quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất. Đồng thời, ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh cho người dân, doanh nghiệp do việc điều chỉnh, sát nhập, giải thể địa giới hành chính; chăm lo bảo đảm đời sống người dân, đặc biệt là những người thuộc diện giải tỏa đến nơi ở mới. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền cần làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận nhằm đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Bắc Giang: Khai mạc Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản năm 2019
(BGĐT)- Sáng nay (29-5), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản năm 2019.
 
Tạo điều kiện để vải thiều Bắc Giang xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nhanh nhất
(BGĐT) - Được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, chiều 28-5, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương và đại diện một số sở, ngành đã tiếp, làm việc với đoàn công tác của Sở Thương mại Quảng Tây và thị Bằng Tường (Trung Quốc) do ông Đàm Văn Cát, Phó Thị trưởng thị Bằng Tường dẫn đầu.
 
Cùng nhau thúc đẩy xây dựng “cánh cửa” thương mại mới
(BGĐT)-  Nhằm làm rõ hơn về những cơ hội trong hợp tác giao thương giữa tỉnh Quảng Tây với tỉnh Bắc Giang nói riêng, Việt Nam nói chung, nhất là việc tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản khác, phóng viên Báo Bắc Giang đã có cuộc trao đổi với ông Cố Chương Vỹ, hàm Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
 
Đưa vải thiều Bắc Giang đến với các thị trường trong và ngoài nước
(BGĐT)- Tiếp theo chương trình làm việc tại Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản năm 2019 diễn ra sáng 29-5, ở phần thảo luận, một số thương nhân, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đã đưa ra nhận định, đánh giá cũng như đề xuất những giải pháp giúp vải thiều Bắc Giang tiếp tục đến với các thị trường trong và ngoài nước.
 
Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...