Tu bổ công trình xuống cấp, bảo đảm an toàn hồ đập
Nhiều công trình được cải tạo, nâng cấp
Lục Nam là địa bàn có nhiều hồ chứa nhỏ xuống cấp, nguy cơ mất an toàn trong mưa lũ. Với gần 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, vừa qua, huyện đầu tư cải tạo, nâng cấp 3 hồ, đập gồm: Đập Am Sang, xã Đông Hưng; Ngạc, xã Nghĩa Phương và Nghè Ngón, xã Trường Sơn. Đến nay, cơ bản việc thi công đã hoàn tất.
Đập Nghè Ngón, xã Trường Sơn (Lục Nam) vừa được cải tạo, nâng cấp. |
Tìm hiểu tại đập Nghè Ngón, thôn Chẽ, xã Trường Sơn được biết, trước đây mái đập bị thấm, thân đập bằng đất nên thường bị thẩm lậu, rò rỉ nước. Sau khi khảo sát, đơn vị chuyên môn của huyện đã lập phương án xử lý bằng cách cứng hóa thân đập, mặt đập, cải tạo cống lấy nước. Công trình vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nếu tích đủ nước, hồ bảo đảm cung cấp nước tưới cho hàng chục ha cây trồng tại thôn Chẽ, Nhân Lý.
Bà Nguyễn Thị Lương, Trưởng thôn Chẽ cho biết, trước đây hồ xuống cấp. Về mùa mưa, nước hồ tích đầy nhưng thân đập yếu gây nguy hiểm cho người dân. Mùa khô, nắng nóng kéo dài, cây trồng lại thiếu nước do có thời điểm nước hồ cạn. Bây giờ hồ được tu sửa, khả năng trữ nước tốt, an toàn nên bà con trong vùng cũng yên tâm hơn.
Tương tự, dự án cải tạo, nâng cấp hồ Suối Nứa, xã Đông Hưng (Lục Nam) cũng vừa hoàn thành, với các phần được tôn tạo gồm: Mái thượng lưu, hạ lưu đập chính, đập phụ 1, 2, đập dâng, đường quản lý. Trước đó, hồ Suối Nứa có mái thượng, hạ lưu bị sạt, một số điểm xói lở, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương là đơn vị quản lý, vận hành.
Hồ có dung tích hơn 6 triệu m3 nước. Ngoài cung cấp nước tưới cho khoảng 1 nghìn ha diện tích đất canh tác, hồ còn được nhiều du khách đến tham quan, vãn cảnh. Với việc đầu tư kinh phí cải tạo sẽ nâng năng lực chứa nước của hồ, từng bước phát triển hồ chứa theo hướng đa mục tiêu.
Đầu tư kinh phí, xử lý sự cố từ giờ đầu
Dù đã được tu bổ song nhiều hồ, đập tại tỉnh vẫn có nguy cơ mất an toàn, khả năng tích nước kém. Ví như hồ Khe Cát, thôn Điếm Rén, xã Trường Sơn (Lục Nam) hiện vẫn là đập đất đồng chất, mái thượng lưu không được gia cố, bị sạt trượt nhiều vị trí. Hồ Bầu Lầy, xã Trù Hựu (Lục Ngạn) có mái thượng lưu các đập phụ chưa được lát đá nên bị sóng vỗ làm xói lở ăn sâu vào thân đập. Hồ Khe Áng, xã Yên Định (Sơn Động) có đập chính bị thấm ở nhiều vị trí; rò rỉ nước ở phía vai phải chân đập giáp với núi đá tự nhiên.
Toàn tỉnh có hơn 600 hồ, chứa các loại. Các hồ chứa lớn cơ bản hoạt động bình thường, ổn định song nhiều hồ, đập nhỏ bị xuống cấp, tập trung tại huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế. |
Hồ Chùa Sừng, xã Canh Nậu (Yên Thế) bị thấm, rò ngang thân đập chính. Ngoài ra, các hồ Câm Cang, thôn Phe; hồ Nà Tậu, thôn Thượng 2, đập Khe Nước, đập Chùm Dâu, thị trấn An Châu; đập Thông Tin, Khuân Dẽo, Ao Lại, Khuân Gia, Đồng Cún thuộc xã Giáo Liêm (Sơn Động) đều xuống cấp và rò rỉ nước cần được đầu tư sửa chữa.
Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin, rà soát của các đơn vị và cơ quan chuyên môn đã phát hiện nhiều hồ chứa, đập dâng hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng và mức độ bảo đảm an toàn công trình. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở đề nghị các địa phương, công ty thủy nông chủ động triển khai xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng đối với từng hạng mục. Đặc biệt, xây dựng phương án xử lý từ giờ đầu từng tình huống, bảo đảm vận hành an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2020.
Được biết, phần lớn các công trình hồ chứa đưa vào sử dụng khai thác hơn 40 năm. Hiện các hồ, đập nhỏ đã và đang bị xuống cấp không đáp ứng đủ năng lực tưới, tiêu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân và công tác phòng, chống lụt bão đối với diễn biến phức tạp của thời tiết.
Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ quản lý vận hành và bảo vệ công trình đã hư hỏng. Năng lực quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của một số nơi chưa phù hợp với quy mô và tính chất kỹ thuật của công trình. Ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống thiên tai của một bộ phận người dân chưa cao; nhiều tổ chức, cá nhân vì lợi ích kinh tế đã cố tình xâm lấn phạm vi bảo vệ công trình.
Để bảo đảm an toàn hồ đập, tăng khả năng tích nước, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa kiến nghị Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) quan tâm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho Bắc Giang để đầu tư duy tu, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp cũ nát và lạc hậu nhằm nâng cao năng lực phục vụ sản xuất và tăng khả năng ứng phó với mưa lũ.
Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc (0)