Giá xăng dầu giảm sâu nhưng cước vận tải chưa điều chỉnh nhiều
Mặc dù giá xăng dầu giảm nhưng giá cước vận chuyển vẫn chỉ giảm nhỏ giọt hoặc không giảm. |
Đối với hoạt động vận tải hành khách, việc giá xăng dầu giảm trong thời điểm này không có nhiều ý nghĩa vì các phương tiện không được phép hoạt động. Chỉ một số ít xe đưa đón công nhân, trường hợp đặc biệt được lưu thông. Tuy nhiên do đã ký hợp đồng theo tháng và công nhân trên xe phải thực hiện giãn cách, lượng người ít đi nên các nhà xe chưa điều chỉnh giảm giá.
Cước vận tải hàng hóa tuy có xu hướng giảm nhưng không nhiều. Trao đổi với anh Trịnh Đình Hoạt, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang), anh nói: "Gia đình tôi có một xe tải loại nhỏ đã hoạt động nhiều năm. Thời gian gần đây, tôi không có nhiều khách hàng, số chuyến chạy giảm khoảng 70-80%. Do giá xăng dầu giảm sâu nên cước vận chuyển tôi cũng linh hoạt giảm cho khách hàng. Với những chuyến trong khoảng cách 20-25 km, trước đây tôi thỏa thuận với khách hàng từ 430 - 450 nghìn đồng, nay tôi chỉ lấy 400 nghìn đồng nhưng không phải ngày nào cũng có việc. Đối với vận chuyển hàng liên tỉnh, khoảng cách xa, chúng tôi điều chỉnh từ 1,2 triệu đồng xuống 1 triệu đồng/chuyến".
Ông Phùng Ngọc Hà, Giám đốc Công ty TNHH Thống Nhất (Lạng Giang) cho biết, Công ty có hơn 100 đầu xe tải, hoạt động vận tải đa dạng trên nhiều lĩnh vực cả trong và ngoài tỉnh. Một số xe của đơn vị vẫn nhận hợp đồng vận chuyển cung cấp vật liệu xây dựng cho một số công trình xây dựng nhưng giá cước vẫn như cũ.
Các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh cũng thông tin, hiện nay do dịch vụ đang ngừng hoạt động nên cũng chưa tính tới phương án giảm giá cước khi giá xăng giảm.
Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, toàn tỉnh có khoảng 5.800 phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải cũng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh.
Ý kiến bạn đọc (0)