Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở Lạng Giang: Bám sát chỉ đạo, bảo đảm quy trình các bước

Cập nhật: 09:24 ngày 14/04/2020
(BGĐT) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ dưới đảng bộ cơ sở; đồng thời kiểm tra đôn đốc nhiệm vụ chống dịch Covid-19 và gieo cấy vụ chiêm xuân đúng thời vụ.

Đồng chí Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy chia sẻ, dù kế hoạch tổ chức đại hội chi, đảng bộ đã được triển khai từ cuối tháng 12/2019 nhưng huyện vẫn cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở hướng dẫn từng khâu, nhất là chuẩn bị báo cáo chính trị, nhân sự… Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố có ý nghĩa rất quan trọng, đây là nơi tiếp thu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; lãnh đạo vận động nhân dân thực hiện các kế hoạch sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân. Đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố thành công tạo cơ sở để tổ chức đại hội đảng bộ các xã, thị trấn cơ sở. Vì lẽ đó, toàn bộ các đồng chí Ủy viên BTV, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng đều xuống tận cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện.

{keywords}

Cán bộ xã Đại Lâm (Lạng Giang) nắm bắt tình hình sản xuất tại thôn Đại Giáp. Ảnh: Vân Anh

Được biết, việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 73 của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Huyện ủy triển khai nghiêm túc. Các bản tin hằng tháng của Huyện ủy đều có nội dung, kế hoạch triển khai, thời gian tiến hành đại hội. Đài truyền thanh huyện và 21 xã, thị trấn đều có nội dung tuyên truyền về đại hội. Phòng Văn hóa huyện phối hợp với các xã, thị trấn thiết kế hàng trăm pa nô, áp pích tuyên truyền. 

"Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc phải tạm thời dừng lại. Đây cũng là thời gian để Huyện ủy rà soát lại công việc chuẩn bị đại hội. Nếu dịch Covid-19 sớm kết thúc, đại hội các đảng bộ trực thuộc sẽ kết thúc vào ngày 30/6 để bảo đảm cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện vào tháng 8/2020 theo đúng kế hoạch đề ra".

Bí thư Huyện ủy Tạ Huy Cần

Trong kế hoạch tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Huyện ủy tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng văn kiện, nhất là báo cáo chính trị của cấp ủy phải đánh giá đúng kết quả đạt được, ưu khuyết điểm cụ thể; phương hướng, nhiệm vụ khóa tiếp theo phải bám sát thực tiễn địa phương, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể gắn với biện pháp thực hiện; kiên quyết khắc phục tình trạng sao chép văn kiện. Công tác nhân sự cấp ủy cơ sở ngoài hướng dẫn tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy, BTV Huyện ủy đặc biệt quan tâm mở rộng dân chủ, tham khảo ý kiến nhân dân, không cơ cấu vào cấp ủy người uy tín thấp. Tuy là cấp thôn, tổ dân phố nhưng cơ cấu, danh sách nhân sự phải trình BTV Huyện ủy trước khi đại hội vì chất lượng cấp ủy thôn, tổ dân phố tốt sẽ góp phần quan trọng vào việc cơ cấu cấp ủy cấp xã tốt. Đến nay, 394/395 chi bộ thôn, tổ dân phố và chi bộ cơ quan tổ chức đại hội. Một số chi bộ ở xã Tân Hưng thực hiện bầu bí thư, phó bí thư chi bộ, tạo được không khí dân chủ, đoàn kết sau đại hội.

{keywords}

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và thông tin chúc mừng Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Lạng Giang. Ảnh: Nguyễn Lượng 

Cùng với đại hội chi bộ, Huyện ủy chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng tập trung giúp các đảng bộ xã, thị trấn hoàn thiện báo cáo chính trị, bổ sung ý kiến của đảng viên đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ mình. Cùng đó, Huyện ủy tập trung giúp cấp ủy cấp xã triển khai xây dựng báo cáo chính trị và rà soát lấy ý kiến giới thiệu nhân sự khóa 2020-2025 bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định. Đối với 4 xã, thị trấn mới sáp nhập, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ sớm hoàn thiện bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể đơn vị hành chính mới xong trước ngày 1/3, tạo điều kiện để đơn vị mới bắt kịp chuẩn bị đại hội. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, một số xã như Quang Thịnh, Thái Đào, Hương Lạc, Mỹ Hà do nhiều lý do nguồn cán bộ chủ chốt gặp khó khăn, BTV Huyện ủy kịp thời nắm bắt, luân chuyển cán bộ đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín về xã trước khi làm công tác nhân sự. Theo chỉ đạo của cấp trên, các đồng chí công an chính quy về tăng cường cho xã, thị trấn, đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đều được cơ cấu vào cấp ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong quá trình triển khai tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Tân Hưng- xã đã đạt chuẩn nông thôn mới làm điểm, tổ chức đại hội đảng bộ sớm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hà cho biết, bên cạnh công tác nhân sự, Đảng ủy đặc biệt quan tâm xây dựng báo cáo chính trị. Có một tin vui là nhiệm kỳ qua, tình hình KT-XH của xã có bước tiến toàn diện. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/ha. Từ xã thuần nông, Tân Hưng đã có 14 doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ hoạt động. Xã có 94 hộ đầu tư sản xuất tiểu thủ công nghiệp với tổng số vốn đầu tư 200 tỷ đồng, hộ nghèo còn 2,1%. Công tác chỉ đạo đại hội chi bộ thôn được Đảng ủy chỉ đạo chặt chẽ. 20/20 chi bộ đã tổ chức thành công đại hội từ đầu tháng 1/2020, có 2 chi bộ bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư đều đúng dự kiến. Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, Đảng ủy xã xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2020-2025 với tinh thần tiến công. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp- xây dựng từ 41-43%; dịch vụ 43-45%; tỷ trọng nông, lâm nghiệp còn 12-16%; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu hàng năm tăng từ 21-23%. Tân Hưng phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện.

Trong thời gian tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ cơ sở, Huyện ủy Lạng Giang đồng thời chỉ đạo, động viên bà con nông dân hoàn thành gieo cấy 6.800 ha lúa chiêm xuân kịp thời vụ, đến nay lúa xuân phát triển tốt. Bên cạnh đó, huyện tập trung tuyên truyền đến người dân về phòng, chống dịch Covid-19; nắm chắc từng người dân đi - về địa phương. Từ quản lý chặt chẽ nhân khẩu, các trường hợp từ nước ngoài hay từ Bệnh viện Bạch Mai về đều được nắm bắt kịp thời, theo dõi y tế, phối hợp đưa đi cách ly tập trung và tại nhà.

Bí thư Huyện ủy Tạ Huy Cần cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc phải tạm thời dừng lại. Đây cũng là thời gian để Huyện ủy rà soát lại công việc chuẩn bị đại hội. Đặc biệt lắng nghe dư luận về công tác nhân sự ở các đảng bộ trực thuộc. Rất mừng là đến nay danh sách dự kiến nhân sự cấp ủy xã, thị trấn và đảng bộ các cơ quan, đơn vị không có vướng mắc, được dư luận đồng tình. Nếu dịch Covid-19 sớm kết thúc, đại hội các đảng bộ trực thuộc sẽ kết thúc trước ngày 30/6 để bảo đảm cho việc hoàn thành Đại hội Đảng bộ huyện vào tháng 8/2020 theo đúng kế hoạch đề ra.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Lạng Giang: Tăng đối thoại, tạo đồng thuận
(BGĐT) - Xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ quan trọng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm từng vụ việc, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Lạng Giang xã hội hóa mô hình điểm rửa tay cho học sinh
(BGĐT) - Thời điểm này, ngoài duy trì vệ sinh khuôn viên trường,  lớp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phối hợp với Huyện đoàn thực hiện mô hình điểm rửa tay cho học sinh. 
Giúp người nghèo ổn định cuộc sống
(BGĐT) - Với mục tiêu góp sức bảo đảm an sinh xã hội, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hoàng Tiến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...