Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tỉnh đoàn Bắc Giang: Phát động tuổi trẻ toàn tỉnh chung tay phòng, chống dịch Covid-19, phản bác quan điểm sai trái

Cập nhật: 11:32 ngày 26/03/2020
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2020), ngày 26/3, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch; không tương tác trái chiều, chia sẻ thông tin độc trên mạng xã hội”; vận động đoàn viên thanh niên nhắn tin ủng hộ chương trình phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chương trình sinh hoạt chính trị năm nay được tổ chức ở quy mô nhỏ gọn, đoàn viên thanh niên và đại biểu được kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở rửa tay và đeo khẩu trang khi tham dự. 

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển 89 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trải qua các giai đoạn lịch sử với sự tin yêu của Đảng, Bác Hồ, tổ chức đoàn đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân. 

Đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, tổ chức đoàn có nhiều hoạt động, phong trào thu hút đoàn viên thanh niên đóng góp sức trẻ, sáng tạo, cống hiến cho đất nước. 

{keywords}

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho anh Dương Văn Thắng, Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam). 

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm thiết thực tham gia, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, không tương tác trái chiều, chia sẻ thông tin độc trên mạng xã hội” giai đoạn 2020-2022. 

Theo đó, toàn tỉnh thành lập Tổ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch gồm 100% cán bộ đoàn, hội, chuyên trách, cán bộ đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn, trường THPT trong tỉnh. Xây dựng nhóm kín trên zalo để tương tác, sử dụng các mạng xã hội làm công cụ tuyên truyền. Đăng tải bài viết, video, thông tin, sản phẩm truyền thông khác để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 

Cuộc vận động được triển khai liên tục từ nay đến năm 2022 ở cấp tỉnh và cấp huyện. Hằng năm sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; khen thưởng, động viên với các cá nhân, tập thể có thành tích. 

Cũng tại chương trình, được sự ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 cho anh Dương Văn Thắng, Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam). Anh Thắng là đại diện duy nhất của tỉnh Bắc Giang được nhận giải thưởng này. 

Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 174 hồ sơ gửi về từ các tỉnh, TP trên cả nước. Giải thưởng Lý Tự Trọng được trao thường niên cho các bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở, cán bộ trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh niên, thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác. 

{keywords}

Đồng chí Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giải thưởng Báo chí trẻ lần thứ hai cho các tác giả.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết chương trình giáo dục chính trị, truyền thống “Thời Thanh niên sôi nổi”. Dù triển khai trong thời gian ngắn song chương trình đã thu hút gần 400 tác giả ở mọi lứa tuổi tham gia. Các bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, được đầu tư công phu, chan chứa tình cảm của tác giả về tổ chức đoàn; đặc biệt là những trải nghiệm khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện thực hiện hoạt động vì cộng đồng. Qua hai vòng đánh giá, 3 tác giả đạt giải A, 3 giải B và 3 giải C. Tỉnh đoàn sẽ tổ chức đoàn công tác trao trực tiếp cho các tác giả. 

Tại đây, Tỉnh đoàn chọn 10 tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng Báo chí trẻ tỉnh lần thứ hai, gồm: 2 tác phẩm giải Nhất, 2 tác phẩm đoạt giải Nhì và 6 tác phẩm giải Ba viết về công tác đoàn, phong trào thanh niên, thiếu nhi. Hai giải Nhất ở thể loại báo in và báo truyền hình thuộc về tác giả Nguyễn Thị Phương Nhung, Cổng Thông tin điện tử UBND huyện Hiệp Hòa và Phạm Lan Phương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

{keywords}

Các đại biểu nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và chung tay cùng các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh đoàn phát động đoàn viên thanh niên toàn tỉnh nhắn tin cú pháp CV n gửi 1407 ủng hộ, n là số lần ủng hộ, mỗi lần 20 nghìn đồng, n giới hạn từ 1 đến 100. 

Dịp này Tỉnh đoàn trao tặng 2 nghìn khẩu trang, 50 thùng sữa bột cho cán bộ y, bác sĩ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Tuổi trẻ Sơn Động tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
(BGĐT) - Ban Thường vụ Huyện Đoàn Sơn Động vừa tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Sơn Động tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. 
Bắc Giang: Nhiều hoạt động phòng dịch Covid-19
(BGĐT) - Nhằm phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục có nhiều biện pháp và hoạt động ủng hộ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác giám sát dịch trong cộng đồng
(BGĐT) - Tối 24/3, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 
Tháng Thanh niên ở Quân đoàn 2: Rộn ràng, gắn kết
(BGĐT) - Tháng Thanh niên năm nay, các đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 2 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó giúp bộ đội nâng cao đời sống tinh thần, thêm gắn kết và động lực để thi đua huấn luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Triển khai công trình thanh niên cấp tỉnh "Tuổi trẻ Bắc Giang xây dựng lối sống xanh"
(BGĐT) - Ngày 22/3, Tỉnh đoàn tổ chức ngày Đoàn viên với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên công nhân”, triển khai công trình thanh niên cấp tỉnh “Tuổi trẻ Bắc Giang xây dựng lối sống xanh” và ra mắt công trình thanh niên tuyến đường “Văn minh - Sạch đẹp -An toàn” tại cổng làng My Điền, thị trấn Nếnh (Việt Yên). 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...