Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhật Bản đề xuất tổ chức họp 2+2 với Trung Quốc

Cập nhật: 10:13 ngày 29/05/2019
Các nguồn tin ngoại giao ngày 28-5 cho biết Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất với Trung Quốc rằng hai bên nên bắt đầu tổ chức các cuộc họp giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề an ninh.

Theo các nguồn tin trên, thông qua việc đề xuất tổ chức cuộc họp 2+2, Nhật Bản hy vọng giảm bớt căng thẳng tình hình ở Biển Hoa Đông, khu vực mà hai nước đang xảy ra tranh chấp chủ quyền liên quan đến quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

{keywords}

Quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi phía Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông.

Các nguồn tin cho hay, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã đề xướng ý tưởng tổ chức cuộc họp 2+2 trong các cuộc gặp nhà ngoại giao hàng đầu Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc trong vài tháng qua.

Các nguồn tin này cũng cho biết Bắc Kinh hiện vẫn chưa chấp thuận hay từ chối đề xuất trên, cho rằng vấn đề này có thể nằm trong chương trình nghị sự khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 6 tới.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng trong nhiều năm do các vấn đề lịch sử và tranh chấp chủ quyền. 

Tuy nhiên, thời gian qua đã có những tín hiệu khởi sắc và chính phủ hai nước gần đây tuyên bố quan hệ song phương đã trở lại quỹ đạo bình thường.

Indonesia tiết lộ danh tính quan chức nằm trong mục tiêu bị ám sát
Cảnh sát Indonesia đã tiết lộ danh tính 4 quan chức nằm trong mục tiêu của một âm mưu ám sát bất thành được cho có liên quan tới các cuộc biểu tình bạo loạn nổ ra ở thủ đô Jakarta hồi tuần trước.
 
Rúng động âm mưu ám sát sau biểu tình bạo loạn tại Indonesia
Cảnh sát Indonesia, ngày 27-5, tiết lộ một âm mưu lớn hơn đằng sau các cuộc biểu tình bạo loạn nổ ra ở Jakarta tuần trước, sau khi Ủy ban Bầu cử Indonesia (KPU) công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2019.
 
Đức - Pháp bất đồng trong việc chọn ứng viên Chủ tịch Uỷ ban châu Âu
Chỉ một ngày sau khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu kết thúc, cuộc đua vào chức Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đã trở nên nóng bỏng.
 
Đâm dao ở Nhật Bản, ít nhất 19 người bị thương
Nghi phạm dùng dao tấn công nhiều người tại công viên ở TP Kawasaki, sau đó tự đâm mình và bị thương nặng.
 
Phản ứng của Nga sau khi Tòa quốc tế kêu gọi thả các thủy thủ Ukraine
Điện Kremlin tuyên bố, các cuộc điều tra và xét xử 24 thủy thủ Ukraine cần phải được hoàn tất.
 

Theo Tin tức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...