Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ sân bay Baghdad (Iraq) bị không kích: Tổng thống Iran cảnh báo Mỹ phải trả giá

Cập nhật: 08:31 ngày 05/01/2020
Ngày 4-1, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đang có chuyến thăm tới Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc những hành động “vô lý” của Mỹ đã đưa khu vực tới bất ổn, đồng thời cảnh báo nước Mỹ sẽ phải trả một cái giá nặng nề vì đã ám sát Thiếu tướng Soleimani ở Baghdad, Iraq.

Phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của việc đối thoại giữa các quốc gia tại khu vực, Tổng thống Iran Rouhani nêu rõ: "Thật không may là người Mỹ đã bước vào một con đường mới mà có thể sẽ rất nguy hiểm". 

Ông Rouhani nói thêm rằng Iran chưa bao giờ khơi ngòi một căng thẳng tại khu vực. Theo nhà lãnh đạo Iran, Mỹ chịu trách nhiệm gây ra bất ổn cho khu vực trong những năm qua. Ông Rouhani bày tỏ: "Căn cứ theo điều kiện hiện tại, tôi hy vọng các nước trong khu vực trực tiếp lên án Mỹ ám sát Thiếu tướng Soleimani… Việc ám sát vị Tướng của Iran cũng vi phạm chủ quyền của Iraq và xúc phạm dân tộc Iraq".

{keywords}

Xe ôtô trong đoàn xe chở hai chỉ huy quân sự cấp cao của Iran và Iraq bốc cháy sau vụ không kích do Mỹ tiến hành tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 3-1-2020. 

Về phần mình, Ngoại trưởng Qatar đã bày tỏ biết ơn trước sự trợ giúp của Tehran với Doha và nước này gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Thiếu tướng Soleimani.

Cùng ngày 4-1, truyền thông Trung Đông đưa tin, có 2 quả tên lửa đã rơi vào trong căn cứ không quân Balad, cách thủ đô Baghdad của Iraq 80km về phía Bắc. Theo hai nguồn tin an ninh, căn cứ này có các binh sĩ Mỹ đóng quân. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận có trường hợp thương vong nào do vụ nã tên lửa này.

Mỹ tiến hành thêm một vụ không kích ở Iraq
Đài truyền hình Iraq ngày 4-1 đưa tin Mỹ đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào một đoàn xe ở phía Bắc của thủ đô Baghdad. Tuy nhiên, đài này hiện chưa công bố thông tin chi tiết hay danh tính của những người có mặt trong đoàn xe.
Trực thăng Mỹ đổ quân xuống Đại sứ quán
Các trực thăng lai Osprey chở 100 lính thủy đánh bộ tới Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad để tăng cường an ninh trước người biểu tình.
Sứ quán Mỹ tại Iraq tan hoang
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad tan hoang sau cuộc tấn công của hàng nghìn người biểu tình Iraq hôm 31-12 nhằm phản đối các cuộc không kích.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...