Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyển Việt Nam: V-League không hủy, thầy Park vẫn bất an

Cập nhật: 09:16 ngày 23/03/2020
V-League 2020 sẽ không bị hủy vì Covid-19, nhưng chưa có ngày trở lại. Đây là điều khiến HLV Park Hang Seo thực sự bất an cùng tuyển Việt Nam.

V-League “thấp thỏm”

Theo thông tin mới nhất từ VPF, V-League 2020 vẫn tiếp tục diễn ra và hoàn toàn không có kế hoạch huỷ bỏ. Thậm chí Chủ tịch VPF, ông Trần Anh Tú không loại trừ, V-League có thể tính đến phương án tiếp tục đá trên sân không khán giả.

Sở dĩ lãnh đạo của VPF muốn V-League tiếp tục diễn ra là bởi kế hoạch tổ chức giải đấu gần như không còn lựa chọn, bởi ngoài việc quyền lợi cho nhà tài trợ, các đội bóng... thì có cả trách nhiệm với tuyển Việt Nam.

{keywords}

V-League 2020 diễn ra trong thấp thỏm.

Tuy nhiên, kế hoạch V-League trở lại vào thời điểm nào thì lại đang là vấn đề rất lớn mà BTC giải đấu phải đối mặt. Bởi nếu như bất chấp tổ chức thì rất mạo hiểm khi tình hình dịch cúm Covid-19 chưa thực sự khống chế.

Ngược lại như đã nói, nếu như ngừng thêm chờ dịch bệnh đi qua rõ ràng sẽ vỡ kế hoạch tổ chức cho tới chuyên môn, và đương nhiên cả sự chuẩn bị cho tuyển Việt Nam với rất nhiều giải đấu quan trọng vào cuối năm.

... tuyển Việt Nam và ông Park bất an

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã đi khá nhiều sân bóng để theo dõi V-League 2020. Bên cạnh niềm vui với những sự trở lại của Văn Đức, Châu Ngọc Quang, Công Phượng thì còn đó nhiều băn khoăn khác.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam thực sự phải băn khoăn khi những lượt trận đầu tiên khá nhiều trụ cột của đội nhà vẫn đang “trên đường” tìm lại phong độ đỉnh cao của mình, kể từ khi trở lại CLB sau các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

{keywords}

để thầy Park và tuyển Việt Nam phải lo âu.

Ông Park đương nhiên không lo lắng về năng lực thực tế của các học trò, mà lấn cấn ở chỗ họ cần được ra sân nhiều, đều hơn trong một khoảng thời gian dài để lấy lại hoàn toàn cảm giác thi đấu trước khi trở lại với tuyển Việt Nam cho vòng loại World Cup 2022, hoặc các trận giao hữu dự kiến rơi vào đầu tháng 6.

Tuy nhiên, như đã nói V-League lúc này vẫn đang tạm ngưng và chưa biết có thể trở lại vào cuối tháng 3 như dự kiến hay không vì lý do dịch cúm Covid-19 vẫn khá phức tạp, buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải phấp phỏng.

Tuyển Việt Nam khó có thể  bảo đảm sức mạnh cao nhất, nếu như V-League chưa thể khởi tranh, hoặc liên tục gián đoạn vì những lý do bất khả kháng như đang thấy. Các cầu thủ không thể duy trì trạng thái chơi bóng tốt, nếu vừa đá vừa ngóng như lúc này.

Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa chỉ mình tuyển Việt Nam khó khăn mà đây là tình hình chung với các đối thủ phía trước của thầy trò HLV Park Hang Seo, cũng vì lý do hoãn giải.

Nhưng ngặt nỗi, chưa khi nào tuyển Việt Nam được kỳ vọng, nắm cơ hội lớn như lúc này ở vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020, vì thế xem ra ông Park lo âu nhiều hơn so với các đồng nghiệp khác.

Thôi thì, khó khăn là khó khăn chung nên đành chờ vào tài ứng biến của ông Park vậy!

Ngôi sao số 1 bóng đá Trung Quốc mắc Covid-19
Cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng Trung Quốc - Wu Lei được xác định đã dương tính với SARS-CoV-2.
Federer kêu gọi mọi người “chung tay” phòng chống Covid-19
Roger Federer đã kêu gọi mọi người cùng nỗ lực để có thể giúp cả thế giới nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19.
Chưa được phẫu thuật, Chương Thị Kiều lo sẽ phải giải nghệ
Việc chưa được phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối khiến trung vệ Chương Thị Kiều lo lắng về khả năng có thể phải giải nghệ.
Vachier-Lagrave lỡ đỉnh bảng Candidates
Kỳ thủ Maxime Vachier-Lagrave vội đi quân, không nhìn ra nước cờ đánh bại Alexander Grischuk, ở ván bốn giải cờ vua Candidates hôm 21/3.
VĐV boxing quê Bắc Giang giành vé dự Olympic 2020
Từng bị chê bai vì thể hình nhưng Nguyễn Văn Đương lại theo đuổi lối đánh tấn công vũ bão, để rồi giúp boxing Việt Nam lần đầu sau 32 năm giành vé dự Olympic.
Theo Vietnamnet
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...