Thả cá thể rắn hổ mang về Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử
Địa điểm thả cá thể rắn này tại khoảnh 37, Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, thuộc địa bàn xã Tuấn Mậu (Sơn Động). Tại đây, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang phối hợp với Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử, UBND xã Tuấn Mậu làm các thủ tục thả rắn về môi trường tự nhiên. Trước khi thả, con rắn được kiểm tra khỏe mạnh, cử động nhanh.
Cán bộ kiểm lâm làm các thủ tục tiếp nhận cá thể rắn tại nhà anh Ngô Văn Hải, tổ dân phố Mai Đọ, phường Đa Mai (TP Bắc Giang). |
Việc thả cá thể rắn vào rừng, trở lại môi trường sống tự nhiên của cơ quan chức năng nhằm bảo tồn những động vật quý hiếm trong các danh mục đã được pháp luật quy định.
Trước đó, sáng 27-6, anh Ngô Văn Hải, tổ dân phố Mai Đọ, phường Đa Mai, TP Bắc Giang (Bắc Giang) bắt được con rắn hổ mang lớn, dài khoảng 1,5 m tại nhà. Được biết, khu vực nhà anh Hải sinh sống gần cánh đồng, nhiều bờ bụi.
Lực lượng kiểm lâm thả cá thể rắn về rừng Tây Yên Tử (Sơn Động) |
Mỗi khi thời tiết thay đổi, rất nhiều rắn bò vào chuồng cắn gia súc, gia cầm, gây thiệt hại cho nhiều hộ. Sau khi nắm được thông tin, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang, Hạt Kiểm lâm TP Bắc Giang phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà anh Hải kiểm tra, xác minh.
Cá thể rắn khỏe mạnh trước khi được thả về môi trường tự nhiên . |
Theo cơ quan chức năng, loài rắn có tên NaJa, là loài rắn hổ mang cần được bảo vệ theo phụ lục IIb, Công ước CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). Tại đây, đoàn công tác và gia đình anh Hải đã làm các thủ tục bàn giao, tiếp nhận để thả cá thể rắn về với thiên nhiên theo quy định.
Công Tuấn
Ý kiến bạn đọc (0)