Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mái ấm cho đoàn viên công đoàn

Cập nhật: 07:00 ngày 21/07/2019
(BGĐT) - Gần 11 năm triển khai Chương trình “Mái ấm công đoàn”, các cấp công đoàn trong tỉnh Bắc Giang đã huy động được nguồn lực đáng kể, giúp đỡ nhiều đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) khó khăn có nơi “an cư”, yên tâm công tác.

Thực hiện sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ đoàn viên công đoàn nghèo cải thiện nhà ở, từ cuối năm 2008, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”. 

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây "Mái ấm công đoàn" cho công nhân khó khăn trên địa bàn các KCN tỉnh.

Theo đó, hằng năm, LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành thành lập ban chỉ đạo, tích cực tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu sâu sắc ý nghĩa nhân văn của phong trào. Với tinh thần "tương thân tương ái", Ban quản lý quỹ kêu gọi mỗi người góp ít nhất 1 ngày lương hoặc ngày công lao động xây dựng Quỹ.

Qua gần 11 năm triển khai, đến nay, Quỹ “Mái ấm công đoàn” đã huy động được hơn 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 200 ngôi nhà cho gia đình đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa, xây mới. Mức hỗ trợ từ 20-30 triệu đồng/nhà. 

Với ý nghĩa nhân văn, chương trình đã tạo sức lan tỏa, huy động các nguồn lực từ cơ quan, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ bằng tiền, hiện vật, ngày công giúp người lao động ổn định cuộc sống. Một số đơn vị có nhiều đóng góp cho Quỹ như: Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Lao động); Công đoàn Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Công đoàn Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Công đoàn Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc; LĐLĐ các huyện: Sơn Động, Lạng Giang, Tân Yên…

Có dịp gặp gỡ đoàn viên được Quỹ “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ, chúng tôi mới cảm nhận hết niềm vui, sự xúc động của những người được sống trong ngôi nhà mới khang trang. Chị Nguyễn Thị Thúy, ở thôn Đông Khánh, xã Tư Mại (Yên Dũng)-công nhân Công ty cổ phần PT Daehan Global là mẹ đơn thân, một mình làm lụng nuôi chị gái và anh trai đều bị thiểu năng trí tuệ, không có khả lao động.

Cả gia đình sinh sống ở ngôi nhà xuống cấp đã nhiều năm. Chị tâm sự: “Với hoàn cảnh hiện nay, việc xây dựng một ngôi nhà chắc chắn là điều mà tôi chỉ dám nghĩ tới trong mơ. Và chắc chẳng bao giờ giấc mơ ấy trở thành hiện thực”. Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công đoàn cơ sở đã đề xuất và LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ gia đình chị Thúy 30 triệu đồng để xây mới nhà ở.

Số tiền còn lại để hoàn thiện ngôi nhà do chính quyền xã ủng hộ và gia đình vay mượn người thân. Trong suốt quá trình xây dựng, công đoàn cơ sở Công ty cổ phần PT Daehan Global và các đoàn thể địa phương cử đoàn viên, hội viên góp ngày công tháo dỡ công trình, vận chuyển nguyên vật liệu. Trong ngày khánh thành, chị Thúy không giấu nổi xúc động. “Mái ấm công đoàn” không chỉ đơn thuần là nguồn hỗ trợ mà là sự sẻ chia ấm tình người với những hoàn cảnh khó khăn như tôi".

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 190 nghìn CNVCLĐ là đoàn viên công đoàn, sinh hoạt ở 1,8 nghìn công đoàn cơ sở. Qua khảo sát còn một bộ phận không nhỏ CNVCLĐ, chủ yếu là công nhân các doanh nghiệp, giáo viên mầm non, cán bộ y tế xã… do có thành viên trong gia đình bị ốm đau, bệnh tật hoặc không có việc làm đang rất khó khăn về nhà ở. 

Để họ yên tâm lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát triển kinh tế gia đình thì việc giúp đoàn viên có nơi “an cư” là vô cùng quan trọng. Vì vậy, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, lãnh đạo doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”. 

Cùng đó, điều hành nguồn quỹ hiệu quả; làm tốt công tác điều tra, khảo sát các trường hợp đề nghị sửa chữa, xây mới nhà ở, bảo đảm nguồn quỹ hỗ trợ đúng đối tượng.

Năm 2019, LĐLĐ tỉnh có kế hoạch hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới 45 nhà ở “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, đã trao kinh phí cải tạo cho 31 đoàn viên khó khăn, tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng, giúp họ từng bước cải thiện đời sống, yên tâm lao động.

Đông đảo đoàn viên công đoàn, thanh niên và nhân dân tham gia ngày hội "Giọt hồng yêu thương"
(BGĐT) - Ngày 6-7, tại hội trường Hội Người cao tuổi tỉnh (TP Bắc Giang), Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức khai mạc chương trình Hành trình Đỏ năm 2019 và ngày hội hiến máu hưởng ứng “Giọt hồng yêu thương”. 
Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang: Sôi nổi phong trào văn nghệ
(BGĐT) – Những năm qua, phong trào văn nghệ trong Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công chức, viên chức, lao động tham gia. Đây cũng là một trong những đơn vị điển hình của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trong hoạt động này.
Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
(BGĐT) - Ngày 19-6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác về chương trình phúc lợi đoàn viên giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh với Công ty TNHH MEDLATEC Bắc Giang và Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN.
Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” tại Lục Nam
(BGĐT) - Ngày 12-6, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã đến dự lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” và tặng quà cho gia đình chị Dương Phương Liên, thôn Chính Thượng, xã Lan Mẫu (Lục Nam).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn
(BGĐT) - Ngày 2-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Tân Yên. Đến dự có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên; đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Giang.
Phát động thi đua hoàn thành công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
(BGĐT) - Ngày 23-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua hoàn thành công trình xây dựng Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là công trình được đơn vị chọn gắn biển chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7 (1929 - 2019).
Nâng cao nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của công đoàn
(BGĐT) - Hưởng ứng Tháng Công nhân (tháng 5-2019), ngày 17-5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và kỹ năng viết tin, bài trên trang thông tin điện tử.
Công đoàn cơ quan UBND TP Bắc Giang ký giao ước thi đua 2019
(BGĐT)- Công đoàn UBND TP Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019 khối các phòng, ban, đơn vị thuộc công đoàn cơ quan UBND TP. 
Tổ chức công đoàn: Phát huy quyền làm chủ của đoàn viên
(BGĐT)- Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực từ ngày 30-12-2018 mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với công đoàn Việt Nam. Để khẳng định vai trò, vị thế của mình, là chỗ dựa vững chắc, thu hút cho công nhân lao động, giải pháp then chốt với công đoàn là đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở bảo vệ đoàn viên.

Nguyễn Ngọc Hằng
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...