Sau vụ bé gái 8 tuổi đuối nước, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo kiểm tra các bể bơi
Riêng bể bơi Công Vinh, tại khu 4, UBND thị trấn Thắng sẽ cho kiểm tra toàn diện, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Bể bơi Công Vinh, tại khu 4, thị trấn Thắng. (Ảnh CTV Anh Ngọc). |
Trên địa bàn huyện Hiệp Hòa có 6 bể bơi, gồm 2 bể bơi tại trường học và 4 bể bơi của hộ kinh doanh. Trong đó, bể bơi Công Vinh do gia đình ông Nguyễn Đức Công, ở thị trấn Thắng đầu tư. Bể bơi này hoạt động từ năm 2015, diện tích 560 m2.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7/6, một cháu nhỏ SN 2012, trú tại xã Hoàng Thanh (Hiệp Hòa) được người thân đưa đến tắm tại bể bơi Công Vinh. Ngay khi phát hiện N. bị đuối nước, nhân viên bể bơi và người nhà nhanh chóng sơ cấp cứu sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên nhưng nạn nhân xác định đã tử vong.
Chiều 8/6, phóng viên trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Thắng, tuy nhiên ông Trung cho biết chưa xác định rõ nguyên nhân khiến cháu N. tử vong và đang chờ Công an huyện điều tra. Ngoài vụ việc trên, năm 2019, tại đây cũng từng xảy ra một vụ đuối nước khiến một bé trai 9 tuổi tử vong.
Được biết, trong tháng 5/2020, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra tại một số bể bơi trên địa bàn tỉnh, trong đó có bể bơi Công Vinh. Theo ông Trần Mai Phong, Chánh Thanh tra sở, tại thời điểm kiểm tra, nơi đây đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ hoạt động. Thanh tra Sở cũng đã yêu cầu đơn vị kinh doanh chỉ đạo nhân viên tăng cường giám sát, kiểm tra, bảo đảm an toàn cho người dân khi vui chơi, tắm tại bể bơi.
Mai Toan
Ý kiến bạn đọc (0)