Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu xây dựng quê hương
Hội CCB tỉnh hiện có hơn 113 nghìn hội viên sinh hoạt ở 2.614 chi hội, 336 tổ chức hội cơ sở (230 xã, phường, thị trấn; 106 tổ chức cơ sở hội ở các cơ quan, tổ chức). Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cấp hội, hội viên đã vào cuộc tích cực bằng những việc làm và hành động cụ thể.
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Văn Hoan (giữa) thăm Công ty cổ phần may Năm Châu ở thôn Hậu, xã Đại Lâm (Lạng Giang). Công ty do CCB Nguyễn Văn Sử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 700 lao động, thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. |
Tiêu biểu là các phong trào: “CCB gương mẫu”; “Dân vận khéo”; “Bộ đội Cụ Hồ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở”; “Thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống”; “Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT)”; “Xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”…
Là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM, đô thị văn minh ở địa phương, 5 năm gần đây, hội viên CCB tỉnh đã hiến hơn 516 nghìn m2 đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở địa phương; cứng hóa 975 km đường giao thông nông thôn, gần 15 km kênh mương nội đồng; tự nguyện góp 20 tấn xi-măng và gần 30 tỷ đồng để xây dựng NTM, đô thị văn minh.
Đại tá Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh thăm Công ty cổ phần may Năm Châu. |
Thông qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả, như: “Bao xi-măng CCB” của Hội CCB huyện Lạng Giang; "Con đường CCB" của hội viên Lê Văn Bắc, xã Tiên Lục (Lạng Giang) trị giá hơn 300 triệu đồng; đường điện thắp sáng ở xã Dương Đức (Lạng Giang), xã Quang Minh (Hiệp Hòa); đường hoa CCB huyện Việt Yên; “Con đường tự quản” xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa) và hàng nghìn công trình mang tên CCB khác đã và đang hiện hữu, mang lại lợi ích thiết thực trong đời sống sinh hoạt của người dân.
Qua phong trào “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, các cấp hội đã xây dựng 84 đoạn đường tự quản, duy trì trật tự ATGT tại cổng trường học, ngã tư đường phố, chợ… Tiêu biểu, Hội CCB TP Bắc Giang có 51 tổ tự quản với 197 hội viên tham gia duy trì trật tự ATGT tại 24 tuyến phố, đoạn đường, 15 cổng trường học; phối hợp cùng công an tuần tra tại các khu vực, giải tỏa hành lang ATGT; vận động người dân thực hiện bán hàng trong nhà.
Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh chỉ đạo thành lập 144 CLB tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay, 100% CLB hoạt động thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương sạch, đẹp, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Thành tích của Hội CCB tỉnh Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Nhiều năm liền được T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua. Dịp này, Hội CCB tỉnh vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. |
Việc “Giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống” được các cấp hội CCB triển khai, nhân rộng với nội dung thiết thực, hiệu quả. Đơn cử: Hội CCB TP Bắc Giang thành lập 104 mô hình 10+1 (10 hộ hội viên CCB khá, giàu giúp một hộ CCB nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế); hội CCB 9 huyện trong tỉnh có phong trào hội viên giúp nhau bằng tiền, giống, cây, kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật...
Với bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Xưa thắng giặc, nay thắng đói nghèo”, cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh có 142 CCB là doanh nhân, 604 hội viên là chủ trang trại, 1.845 hội viên là chủ gia trại, 71 hội viên là chủ các HTX, 24 hội viên là chủ tổ HTX sản xuất...
Có thể kể đến mô hình tổ HTX rau chế biến tại xã Đông Phú (Lục Nam); công nghệ cao Khang Thịnh (Việt Yên); tổ liên kết chăn nuôi lợn thịt xã Lan Giới (Tân Yên); thủy sản Thái Đào (Lạng Giang); trồng rau an toàn Đa Mai (TP Bắc Giang)...
Với tinh thần đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và kinh nghiệm 30 năm xây dựng và phát triển, các cấp hội và toàn thể hội viên Hội CCB tỉnh Bắc Giang nguyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ - Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đại tá Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
Ý kiến bạn đọc (0)