Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Anh Nguyễn Văn Kiếm: Giỏi nghề, nhiều sáng kiến

Cập nhật: 09:04 ngày 29/10/2019
(BGĐT) - Ngày 25-10 vừa qua, anh Nguyễn Văn Kiếm (SN 1979), Tổ trưởng Tổ Hạ tầng, Trung tâm Viễn thông Hiệp Hòa (Bắc Giang) vinh dự là một trong 159 tấm gương lao động tiêu biểu toàn quốc được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào “Nụ cười VNPT” năm 2019. 

Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, từ năm 2004 đến nay anh Kiếm công tác tại Trung tâm Viễn thông Hiệp Hòa. Được làm việc đúng sở trường kỹ thuật thông tin nên 15 năm qua, anh luôn tìm tòi, nghiên cứu, vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn công việc. Hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện nói chung còn nhiều bất cập, hệ thống cột, đường dây chưa bố trí hợp lý.

{keywords}

Anh Nguyễn Văn Kiếm kiểm tra thiết bị kỹ thuật viễn thông.

Thêm nữa, thời gian gần đây, khi các xã thực hiện mở rộng, nâng cấp đường giao thông để xây dựng nông thôn mới khiến hạ tầng viễn thông cũ không còn phù hợp với quy hoạch. Chỉ tính trong tháng 8, 9 năm nay, Tổ Hạ tầng của Trung tâm Viễn thông Hiệp Hòa đã di dời hơn 250 cột và hàng trăm km đường dây viễn thông. 

Vừa tháo dỡ, anh vừa chỉ đạo anh em thực hiện bó gọn hoặc ngầm hóa dây cáp, tiết kiệm vật tư cho đơn vị, nhanh chóng đấu nối lại đường truyền phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của bà con. Anh chia sẻ: “Công việc vất vả bởi địa bàn rộng, nhân lực kỹ thuật lại ít, đôi khi xảy ra sự cố bất thường đòi hỏi chúng tôi phải lên đường ngay để kịp thời khắc phục, bất kể ngày hay đêm”. 

Từ khi công tác đến nay, anh Kiếm có nhiều sáng kiến ứng dụng trên địa bàn góp phần đáng kể ổn định mạng lưới thông tin viễn thông, tiết kiệm vật tư, làm lợi cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như: "Sáng kiến cải tiến, quy hoạch hạ tầng viễn thông" (năm 2017); "Giải pháp bảo đảm an toàn thiết bị, giảm thiểu xảy ra sự cố viễn thông" (năm 2018). Hiện anh đang nghiên cứu thêm một số giải pháp nhằm tiết kiệm điện cho đơn vị.

Ông Vi Văn Vui, Giám đốc Trung tâm Viễn thông Hiệp Hòa nhận xét: Là Tổ trưởng Tổ Hạ tầng, đồng chí Nguyễn Văn Kiếm luôn sâu sát với cơ sở, nắm chắc địa bàn, đặc biệt là làm chủ được nhiều thiết bị kỹ thuật phức tạp. Trước những khó khăn, vướng mắc, đồng chí luôn lắng nghe ý kiến từ lãnh đạo Trung tâm và khách hàng để kịp thời nghiên cứu, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. 

Với những đóng góp đó, anh Nguyễn Văn Kiếm có nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác và nhiều phần thưởng khác do Viễn thông Bắc Giang trao tặng.

Ông Ngụy Phan Hải gương mẫu vì việc chung
(BGĐT) - Trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh (CCB) Ngụy Phan Hải (ảnh, SN 1965), thôn Phùng Hưng, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vẫn luôn giữ vững phẩm chất của người lính Cụ Hồ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua.
Cụ Hoàng Thế Ngọc - Tuổi cao gương sáng
(BGĐT) - Cụ Hoàng Thế Ngọc, sinh năm 1928, Tổ dân phố 2B, phường Trần Nguyễn Hãn (TP Bắc Giang) được mọi người kính trọng bởi lối sống mẫu mực và trách nhiệm với các phong trào, hoạt động của địa phương dù tuổi đã rất cao.
Chỉ huy trưởng gương mẫu, sáng tạo
(BGĐT) - 15 năm giữ vai trò Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang), đồng chí Hoàng Minh Nam (SN 1960) luôn làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Cá nhân đồng chí nhiều lần được Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 khen thưởng.

Hải Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...