Giọt mồ hôi đổ xuống, nguồn sáng được thắp lên
Đêm giao thừa hằng năm luôn là thời điểm căng thẳng nhất đối với những người làm trong ngành điện. Nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nhiều khu vực bị quá tải, có thể dẫn đến mất điện cục bộ. Những lúc ấy, số điện thoại đường dây nóng của Công ty cũng như điện thoại của các cán bộ, công nhân viên điện lực bị réo liên tục. Tâm lý chung, không ai muốn nhà mình bị mất điện vào đúng đêm quan trọng nhất trong năm.
Anh Tạ Văn Dũng, cán bộ an toàn chuyên trách của Điện lực TP Bắc Giang vẫn nhớ rõ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, khi mọi người được nghỉ ngơi, vui vẻ đầm ấm bên gia đình thì các anh lại đón Tết ở… trạm biến áp xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (theo mô hình quản lý mới, Điện lực TP Bắc Giang quản lý cả địa bàn huyện Yên Dũng).
Hôm đó, chiều của ngày cuối cùng năm, Điện lực TP Bắc Giang đã yêu cầu rà soát, kiểm tra, đo dòng tất cả các trạm biến áp để có dữ liệu, lường trước những điểm có khả năng bị quá tải. Nhưng chỉ cách giao thừa vài tiếng, sự cố đã xảy ra ở Tân Liễu, trạm biến áp quá tải gây mất điện. Ngay sau khi nhận được thông báo, anh Nguyễn Hữu Bách, Phó Giám đốc Điện lực TP Bắc Giang và anh Dũng cùng nhiều cán bộ, công nhân đã có mặt kịp thời.
Theo dự báo của Công ty Điện lực Bắc Giang, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu công suất phụ tải của toàn tỉnh có thể lên đến 650 MW, cao hơn so với Tết năm 2019 khoảng 40%. Do đó, Công ty xác định tập trung để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục. |
Máy biến áp nóng rực trong khi người dân địa phương thì mong sớm có điện trở lại. Các anh lập tức áp dụng các biện pháp hạ nhiệt, giảm tải và đóng điện. Để bà con yên tâm đón giao thừa, các anh ở lại đến rạng sáng. Khi trở về TP Bắc Giang thì năm mới đã qua được vài tiếng. Nhưng chưa hết, ngay sáng mùng 1 Tết, các anh đã huy động phương tiện, vật tư và lực lượng để kéo một đường cáp khác, san tải cho trạm biến áp, giúp nhân dân xã Tân Liễu ăn Tết trọn vẹn hơn.
Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Bách kể: “Từ năm 2004 đến nay, chưa giao thừa nào tôi được ở bên gia đình, nhiều lúc nghĩ cũng chạnh lòng, đáng lẽ mình là trụ cột gia đình phải có mặt sắp mâm cơm, thắp hương cho ông bà, tổ tiên thì vợ con đều làm thay cả. Nhưng chỉ là thoáng qua vì hàng chục anh em, đồng nghiệp khác cũng đang căng mình trước công việc. Năm nào tôi cũng là người xông nhà, trở về khi mọi người đã ngon giấc sau khoảnh khắc tươi vui đón năm mới trong ánh điện, tôi thấy vui hơn vì có công sức nhỏ bé của mình. Vợ và các con đã quen với việc ấy và hiểu đặc thù nghề nghiệp của tôi nên thông cảm, không một câu trách”.
Trước giao thừa năm 2018, khoảng 21 giờ, các anh nhận được thông tin xảy ra sự cố ở xã Đồng Sơn, lúc ấy trời mưa lạnh nhưng các anh vẫn khẩn trương lên đường, tìm bằng được địa điểm xảy ra quá tải để xử lý. Khi xong việc, ánh điện bừng sáng trở lại, các anh trở về thành phố là lúc pháo hoa đang được bắn rực trời. Không ít cái Tết, khi mâm cơm tất niên của những người thợ điện vừa được bày ra thì khách hàng điện đến báo mất điện, vậy đành để đấy, ưu tiên đầu tiên là sửa chữa, khắc phục nhanh nhất có thể, cấp điện trở lại cho nhân dân.
Công ty Điện lực Bắc Giang ứng dụng công nghệ vệ sinh chuỗi sứ trên đường dây mà không cần phải cắt điện (rửa sứ hotline). |
Với anh Đinh Thế Dũng, Giám đốc Điện lực Sơn Động và những cán bộ, công nhân viên điện vùng cao, việc đón Tết ở điểm trực cũng đã trở nên quen thuộc. Khác với các huyện, TP ở miền xuôi, đồi núi Sơn Động rộng lớn, đường điện có khi đi xuyên qua rừng. Chỉ cần một ngọn cây vươn lên chạm vào đường dây là có thể gây ra sự cố. Vì thế, công việc của những người thợ điện càng vất vả hơn, phải bám sát lộ tuyến được phân công bất kể mưa nắng. Anh Dũng nói: “Công việc của tháng trước Tết rất nhiều nhưng tôi động viên anh em rà soát lại toàn bộ hệ thống, phát quang ngay những điểm có cây cối mọc vào hành lang an toàn điện. Có phương án xử lý những khu vực có thể xảy ra quá tải, phân công ca kíp trực 24/24 giờ; tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc sử dụng điện trong những ngày Tết an toàn, tiết kiệm”.
Theo dự báo của Công ty Điện lực Bắc Giang, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu công suất phụ tải của toàn tỉnh có thể lên đến 650 MW, cao hơn so với Tết năm 2019 khoảng 40%. Do đó, Công ty xác định tập trung để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục. Ông Đỗ Bình Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết, ngay từ đầu tháng 12-2019, Công ty đã xây dựng phương án chi tiết cấp điện phục vụ dịp Tết. Trong đó yêu cầu các bộ phận, điện lực các huyện, TP bố trí trực vận hành sửa chữa điện; rà soát tổng thể lưới điện, kiểm tra việc cấp điện ở địa điểm sẽ diễn ra các sự kiện trong dịp Tết. Khẩn trương xử lý những tồn tại trên lưới điện, không để xảy ra sự cố chủ quan, ưu tiên cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng, những địa điểm diễn ra hoạt động vui chơi, văn hóa nghệ thuật.
Kiểm tra các trạm biến áp, đặc biệt là các máy biến áp đã đầy và quá tải, các điểm đấu nối, tiếp xúc để tránh xảy ra sự cố khi mang tải cao; vệ sinh công nghiệp các thiết bị lưới điện; cân pha lưới điện hạ thế, thay thế áptômát quá tải. Phát dọn hành lang lưới điện, dự trù đủ vật tư để bảo đảm xử lý nhanh các sự cố… mọi công tác chuẩn bị phải xong trước ngày 24-1-2020 (tức ngày 30 tháng Chạp) để nhân dân có điện vui xuân đón Tết.
Ý kiến bạn đọc (0)